Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Phát hiện sai phạm trong thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng

Đây là thông tin trong báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do COVID-19. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Theo đó, tính đến ngày 20/5, các địa phương đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được phê duyệt trên 11,8 triệu người. Người lao động trong doanh nghiệp, lao động không có giao kết hợp đồng lao động, hộ kinh doanh gần 4 triệu người. Tổng số tiền đã chi hỗ trợ cho các đối tượng tính đến thời điểm ngày 20/5 đạt 17,5 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, về nhóm đối tượng chính sách được hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ trực tiếp đến được trên 6,7 triệu đối tượng với số tiền thực hiện khoảng 7.126 tỷ đồng, đạt 59% số đối tượng được phê duyệt.

Trong đó, 34 tỉnh, thành phố cơ bản chi trả xong. 15 tỉnh, thành phố đang triển khai chi trả cho các đối tượng đạt từ 10 đến 75% số đối tượng được duyệt. 13 địa phương ở mức dưới 10% số đối tượng được duyệt.

Nhóm người lao động trong doanh nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng, hộ kinh doanh cá thể thì triển khai chậm hơn, số người được thụ hưởng chưa nhiều.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt danh sách và chi trả cho 1.202 người lao động, lao động không có giao kết hợp đồng lao động, hộ kinh doanh với số tiền 1,417 tỷ đồng.

Về hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động, 9 địa phương, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Nông, Đắk Lắk, Tiền Giang, Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, đã chi hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động cho 50.335 người, với tổng kinh phí chi trả 45,253 tỷ đồng.

Với các đối tượng mở rộng so với Nghị quyết 42, Quyết định 15, theo báo cáo sơ bộ, 6 địa phương, bao gồm Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng đã hỗ trợ thêm 17.800 người với kinh phí thực hiện khoảng 19,1 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện đã có trên 1.010 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với gần 94.100 lao động, kinh phí khoảng trên 360 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/4/2020 đến hết 20/5/2020, tổng số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 192.000 người, tương ứng với gần 2.000 tỷ đồng tính theo lũy kế chi trả.

Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cho biết cơ quan này cũng như các địa phương đã phát hiện, xử lý một số vụ việc tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện.

Cụ thể, tại Thanh Hóa, một số thôn của các huyện Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương có hiện tượng vận động người dân không nhận tiền hỗ trợ, điền thông tin vào mẫu đơn in sẵn tự nguyện không nhận. Tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cũng phát hiện tình trạng đưa tên người nhà của lãnh đạo xã vào danh sách hộ cận nghèo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu địa phương kịp thời chấn chỉnh sai sót trong tổ chức thực hiện, thu hồi văn bản không phù hợp, xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan.

Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã quyết định dừng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Thành để chuẩn bị lại phương án nhân sự đại hội, yêu cầu không tái cử cấp ủy đối với Bí thư Đảng ủy xã. Đưa ra khỏi nhân sự đối với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và Bí thư Đoàn xã.

Tại Ninh Thuận, cán bộ thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước đã chi thiếu tiền hỗ trợ thiệt hại do COVID-19 cho 6 người nghèo. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh địa phương rút kinh nghiệm, chi bổ sung ngay cho đối tượng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định, quá trình thực hiện có địa phương vẫn còn tình trạng bệnh thành tích, vận động người dân ký vào đơn tự nguyện không nhận hỗ trợ. Sai phạm trong việc đưa người nhà cán bộ không đủ điều kiện vào danh sách hộ cận nghèo nhưng đã được phát hiện, ngăn chặn và các cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm khắc.

Bên cạnh những hạn chế nêu trên, một số địa phương trong quá trình triển khai lại có cách làm sáng tạo, rà soát đối tượng không để trùng lặp chính sách như tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Định xây dựng phần mềm riêng để quản lý dữ liệu và lọc đối tượng tránh trùng lặp, phê duyệt danh sách theo từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố khi đủ điều kiện.

Tại các địa phương cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, tự nguyện nhường phần hỗ trợ cho người khác còn khó khăn hơn như 17 hộ nghèo, cận nghèo ở xã Cam Lạc, huyện Cam Xuyên, Hà Tĩnh; 2 người cao tuổi tại Vĩnh Phúc; 11 hộ cận nghèo với 4 khẩu tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội...

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Tổng đài 111 để tiếp nhận và giải đáp những kiến nghị, thắc mắc liên quan đến mức hỗ trợ, mở rộng đối tượng hỗ trợ và tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo... Trong 20 ngày đầu tháng 5/2020 đã có gần 120.000 cuộc gọi đến Tổng đài 111 để hỏi đáp chính sách, trong đó các bộ phận đã tiếp nhận, trực tiếp trả lời trên 36.000 cuộc.

Trên cơ sở tổng hợp tình hình tại các địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục khẩn trương; quyết liệt triển khai hỗ trợ đến đúng đối tượng được thụ hưởng. Bộ Tài chính cấp ứng kinh phí kịp thời cho các địa phương thực hiện; UBND các tỉnh, thành phố hoàn thành việc chi trả; giám sát, phản biện xã hội triệt để, thực chất, toàn diện việc thực hiện chính sách; xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách…

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: Nguoiduatin.vn