Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng đại học: Người phát ngôn Quảng Ninh lên tiếng

Người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, việc ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh là Hiệu trưởng Đại học Hạ Long là đúng quy định.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ kiêm nhiệm Hiệu trưởng Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 18/5.

Đây là lần đầu tiên chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đại học. Trước đây, bà Vũ Thị Thu Thủy – nguyên Phó chủ tịch tỉnh từng kiêm nhiệm chức vụ này.

 Ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời VTC News chiều 20/5, ông Vũ Văn Hợp – Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi bà Thủy nghỉ công tác theo chế độ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công ông Nguyễn Văn Thắng tham gia Hội đồng trường Đại học Hạ Long.

Sau khi Hội đồng trường Đại học Hạ Long bầu và đề nghị, UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020 – 2025. “Việc ra quyết định công nhận nêu trên là đúng quy định” – Ông Hợp khẳng định!

Ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1973, nguyên quán Từ Liêm, Hà Nội). Năm 1995, ông Thắng tốt nghiệp hệ cao đẳng, Học viện Ngân hàng. Sau đó, ông Thắng có bằng cử nhân Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (chuyên ngành tiếng Anh) và cử nhân Đại học Kế toán - Tài chính (chuyên ngành Tài chính - Tín dụng).

Ông Thắng học Thạc sĩ Học viện Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính lưu thông tiền tệ), Tiến sĩ tại Học viện Tài chính.

Năm 2019, ông được bầu chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó, ông được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

 Ngày 19/5, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hiệu trưởng có buổi làm việc với cán bộ, giảng viên nhà trường.

Theo thông tin từ Đại học Hạ Long, Hội đồng trường được kiện toàn theo quyết định số 1715 ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh. Số lượng, cơ cấu và trách nhiệm của thành viên Hội đồng trường Đại học Hạ Long phù hợp với Luật Giáo dục Đại học năm 2012, cũng như Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Số lượng thành viên là 19 người, gồm: 1 chủ tịch, 10 thành viên thuộc trường, 8 thành viên ngoài trường (là đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp sử dụng lao động).

Đại học Hạ Long là trường công lập, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, thành lập từ năm 2015 trên cơ sở sáp nhập Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

Đại học Hạ Long có 11 ngành đào tạo trình độ đại học thuộc 4 lĩnh vực là: Xã hội - nhân văn, Du lịch - Dịch vụ, Công nghệ - Kỹ thuật, Ngoại ngữ. Bên cạnh đó, trường còn đào tạo các ngành thuộc trình độ cao đẳng thuộc khối Sư phạm, Nghệ thuật, Du lịch và trung cấp nghệ thuật. Trường hiện có 5.600 sinh viên, học viên.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: Báo VTC News