Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bắt cóc thiếu nữ vì từ chối qua đêm để xóa nợ

Đối tượng đề nghị nạn nhân qua đêm với mình thì sẽ xóa nợ 2 triệu đồng nhưng nạn nhân không đồng ý.

Hai đối tượng bị công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật" là Nguyễn Minh Luân (29 tuổi) và Nguyễn Duy Phúc (24 tuổi, cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra, ngày 15/5, Công an nhận tin trình báo của Đ.T.T.T. (18 tuổi, ngụ huyện Long Thành) về việc bị nhóm thanh niên bắt cóc lên xe đưa về khu vực trường cấp II Long Đức, khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành đánh đập.

Tiếp nhận thông tin, công an đã vào cuộc điều tra bắt giữ 2 trong số 3 đối tượng thực hiện vụ việc là Luân và Phúc. Riêng đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) đã bỏ trốn. Qua điều tra, công an xác định, Luân và T. có quen biết với nhau. Tháng 3/2020, Luân cho T. mượn 2 triệu đồng để bắt xe từ Trà Vinh về huyện Long Thành.

Tháng 5/2020, Luân nhắn tin đòi nợ T. nhưng T. không có tiền trả. Luân đề nghị T. qua đêm với mình thì sẽ xoá nợ nhưng T không đồng ý.

 Hai đối tượng Luân và Phúc tại cơ quan công an.

Sau đó Luân nhờ H.T.H (21 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tìm T giúp. H biết chỗ T ở nhưng không chỉ cho Luân.

Ngày 14/5, Luân rủ Phúc và Hùng đi kiếm T để đòi nợ. Lúc này, nhóm đối tượng thấy H đi trên đường nên Hùng dùng ghế nhựa vỡ bên đường đánh H, Luân cũng dùng tay đánh vào H rồi yêu cầu lên xe. Nhóm đối tượng này yêu cầu H phải dẫn về phòng trọ của T ở ấp 6, xã An Phước, huyện Long Thành.

Sau đó, cả ba bắt cóc H và T lên xe đưa về khu vực trường cấp II Long Đức, khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp đòi quan hệ, qua đêm để trừ nợ, trước đó năm 2014 tại Hậu Giang cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Đối tượng là Phạm Văn Thanh (24 tuổi, trú ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Trưa ngày 10/6/2014, sau khi nhậu cùng người hàng xóm hết 2 lít rượu, Thanh ra đồng đi tìm dớn (dụng cụ bắt cá) bị mất thì gặp chị Ngô Kim P. (43 tuổi, ngụ thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đang làm cỏ mía.

Lúc này, Thanh yêu cầu chị P. cho hắn quan hệ tình dục để trừ số tiền gần 500.000 đồng mà chị P. nợ đánh bạc lúc Tết nhưng bị chị P. từ chối và thách thức. Bực tức Thanh tấn công và dìm chị P. xuống mương nước cạnh ruộng mía cho đến chết rồi kéo xác nạn nhân lên bờ để thỏa mãn dục vọng.

Tác giả: Thu Thanh

Nguồn tin: Báo Đất Việt