Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Barca tống khứ loạt trụ cột vì sợ vỡ quỹ lương

Tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch Covid-19, lãnh đạo Barca sẵn sàng tống khứ 1/3 số thành viên trong đội hình nhằm cắt giảm quỹ lương.

Ông lớn của Tây Ban Nha đang "méo mặt" vì dịch Covid-19 khi phải gánh khoản lương khổng lồ (cao nhất Thế giới) để trả cho các cầu thủ.

 Barca phải bán tháo một loạt trụ cột

Với lỗ hổng lớn về tài chính khi mùa giải chưa thể tiếp diễn trở lại, lãnh đạo Barcelona đã phải tính đến phương án bán tháo một loạt cầu thủ.

Chỉ có 3 cái tên là Lionel Messi, Frenkie de Jong và thủ thành Marc-Andre ter Stergen không thể đụng đến. Những thành viên còn lại đều có thể bị thanh trừng.

Griezmann vừa được đưa về sân Nou Camp hè năm ngoái với mức phí 107 triệu bảng nhưng anh nhiều khả năng sẽ bị đẩy sang PSG.

Barcelona muốn thu về một khoản tiền chuyển nhượng để cân bằng ngân sách. Hơn nữa, tiền đạo người Pháp đang nhận mức lương cao chót vót 300.000 bảng/tuần ở đội bóng xứ Catalan.

Hậu vệ cánh phải Nelson Semedo cũng được gạ bán cho Man City và Juventus. Barca muốn thu về 40 triệu bảng từ thương vụ trên.

Barcelona còn đang đàm phán với "bà đầm già" thành Turin về khả năng trao đổi tiền vệ Arthur lấy Miralem Pjanic.

Samuel Umtiti, Ousmane Dembele và Philippe Coutinho cũng nằm trong danh sách cần thanh lý. Tuy nhiên, giá trị của những nhân tố này sụt giảm khá nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19.