Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An: Kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17.5, tại TP.Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020).

 Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Quang Đại

Ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các cán bộ lão thành cách mạng tham dự buổi lễ.

Từ sáng sớm ngày 17.5, đại biểu trung ương và tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.

Mở đầu lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn vô hạn của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đối với công lao trời biển của Người...

 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đọc diễn văn buổi lễ. Ảnh: Quang Đại

Ðọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ, ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An xúc động ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Ðảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Diễn văn khẳng định, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh; thời đại Hồ Chí Minh; và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta....

Tự hào là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và để xứng đáng với những tình cảm sâu nặng mà Bác Hồ dành cho quê hương, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu, vươn lên giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Vinh dự đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh nhà, phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, chị Phan Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, chia sẻ:

"Nhớ ơn Bác, chúng cháu nguyện tin tưởng tuyệt đối và đi theo con đường mà Đảng và Bác, cùng các bậc tiền nhân đã sáng suốt lựa chọn, nguyện ra sức thi đua học tập, lao động, rèn luyện, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, dám dấn thân, cống hiến, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết".

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra các hoạt động như Hội thảo khoa học quốc gia, triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Hội nghị biểu dương điển hình học tập và làm theo Bác Hồ...

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao động