Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nhà phố tiết kiệm điện năng nhờ hai khoảng thông tầng

Hai khoảng thông tầng đặt giữa nhà giúp mọi không gian đều có hai mặt thoáng và sáng sủa giúp gia chủ giảm bớt thời gian sử dụng điện năng.

Ngôi nhà có diện tích chỉ 49 m2 với chiều rộng 4,9 m và chiều dài 10 m, tọa lạc tại quận Thủ Đức, TP.HCM.

KTS Nguyễn Định Luật (Công ty A-Boom Design) chia sẻ với PV: “Khi chủ nhà tìm đến chúng tôi, họ đã gửi gắm vào ngôi nhà khá nhiều nhu cầu công năng cần có như nhà xe, phòng ăn, phòng khách và phòng bếp. Chừng đó vẫn chưa đủ, điều quan trọng mà chủ nhà mong muốn là phải có nhiều mảng xanh trong nhà.”

Đặc biệt chủ nhà thích những khoảng thông tầng để tạo ra sự cao ráo cho ngôi nhà cũng như có sự kết nối theo chiều đứng cho những thành viên.

Ngoài ra, chủ nhà chấp nhận diện tích các phòng ngủ chỉ cần vừa đủ, quan trọng là thoáng mát và ánh sáng vào tận bên trong từng phòng.

 Phòng khách liên thông với các không gian phòng bếp và phòng ăn.

 Chỉ với bề rộng 4,9 m nên gian bếp được tận dụng một số vị trí dưới cầu thang.

 Với khoảng thông tầng, chủ nhà sẽ ảm nhận được ánh sáng ngập tràn trong từng góc nhỏ và cả nhà bếp.

 KTS khéo léo đưa cây xanh vào nhà ở vị trí giữa nhà. Khoảng thông tầng giúp cho các phòng chức năng bên trong thêm gần gũi với thiên nhiên.

 Không gian các tầng trở nên không có khoảng cách, giao thông trong ngôi nhà trở nên gần gũi hơn.

Để giải bài toán này, KTS Nguyễn Định Luật đã sử dụng tầng trệt có khu vực để xe tách biệt khu sinh hoạt chính.

Phòng khách nằm liền kề sân vườn trước, phòng ăn và khu bếp được liền kề với sân vườn sau.

Trong đó, liên thông với tầng một bằng khoảng thông tầng chính giữa nhà và khu vực này được dùng làm chỗ chơi của trẻ em.

 Phòng khách bố trí đơn giản, gọn gàng.

 

 Khoảng thông tầng kết hợp với thiết kế vách kính khiến ngôi nhà càng thêm ánh sáng.

 Ánh sáng len lỏi từng ngóc ngách.

 

 Nhìn từ trên cao xuống, các thành viên có thể quan sát nhau.

 Mặt khác, trên trần nhà KTS thiết kế đèn treo lơ lửng kết nối giữa các tầng với nhau.

 

 Gia chủ không cần dùng đèn điện cho tới 17 giờ, đôi khi đến 18 giờ nhà vẫn đủ sáng. Đây cũng là điểm gia chủ hài lòng nhất.

Ở tầng một có một phòng ngủ chính và một phòng học cho trẻ em. Hai phòng này được mở ra một góc nhìn xuống tầng trệt thông qua khoảng không chính giữa nhà.

Ở phòng học của tầng một lại có một khoảng thông tầng lên lầu hai để tiện cho chủ nhà quan sát những đứa trẻ lúc đang học và vui chơi.

Tầng ba gồm một phòng thờ và phòng ngủ phụ, phòng giặt và phơi.

 

 Không gian sinh hoạt chung tầng hai.

 Tiếp xúc với thông tầng, các phòng ngủ đối lưu khí tốt và tạo sự giao lưu giữa các thành viên trong gia đình.