Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lạnh gáy lời khai tài xế lùi xe cán chết bé trai rồi xóa dấu vết hiện trường

Sau khi lùi xe cán cháu bé tử vong, tài xế lập tức đưa thi thể cháu bé đi phi tang nơi khác và dùng cát lấp hiện trường vụ việc.

 Vị trí bé trai hơn 1 tuổi gặp nạn. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Vụ việc tài xế xe tải lùi xe cán chết bé trai hơn 1 tuổi ở Nghệ An khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, phẫn nộ.

Tài xế liên quan đến vụ việc được xác định là Nguyễn Văn Vinh (SN 1987), trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên tờ Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vinh về hành vi Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn.

Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, trong vụ việc này, hành vi của tài xế Vinh là vi phạm quy tắc giao thông, lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn. Ngoài ra, tài xế còn có hành vi che giấu hành vi phạm tội bằng việc giấu thi thể nạn nhân, xóa dấu vết tại hiện trường.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận, sáng ngày 22/4, đã điều khiển chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đi trên địa bàn khối Thân Ái, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

Khi đang lùi vào hẻm nhỏ, tài xế không chú ý quan sát nên đã lùi trúng cháu bé hơn 1 tuổi đứng bên đường. Sau khi lùi qua, tài xế mới phát hiện mình đã cán vào người nên chạy đến kiểm tra.

Thấy cháu bé đã tử vong, tài xế lập tức đưa thi thể cháu bé đi phi tang nơi khác và dùng cát lấp hiện trường vụ việc, rồi rời đi khỏi hiện trường.

 Nơi tài xế Vinh giấu thi thể bé trai để phi tang sau khi gây tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo Tiền Phong, khoảng 8h ngày 22/4, trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 cháu bé tử vong.

Thời điểm đó, tài xế Nguyễn Văn Vinh điều khiển chiếc xe tải chở gạch xây dựng. Trong lúc lùi xe, do thiếu quan sát nên đã cán phải bé trai hơn 1 tuổi đang chơi ở bên đường. Hậu quả, bé trai tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, tài xế này đã xuống xe bế thi thể nạn nhân ra một vị trí khác rồi giấu đi. Sau đó, y quay lại hiện trường dùng đất, cát lấp lên những vết máu và rời khỏi hiện trường.

Theo lời ông P.X.T (ông ngoại cháu bé), tài xế Vinh và gia đình nạn nhân là anh em họ hàng gần - “con cô con cậu”. Chính ông T. cũng không ngờ Vinh là người gây ra tai nạn.

Khi không thấy cháu bé, gia đình huy động mọi người tìm kiếm. Vinh cũng quay lại hiện trường vờ đi tìm cháu bé. Lúc phát hiện nạn nhân bị xe cán, mọi người đã nghi ngờ Vinh, song Vinh vẫn một mực chối tội.

Tuy nhiên, toàn bộ hành vi phạm tội của tài xế đã được 1 camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại.

Tác giả: Cự Giải

Nguồn tin: Doisongphapluat.com