Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thêm 21 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, hơn 2/3 ca ở Việt Nam được điều trị khỏi

Chiều 17-4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương công bố thêm 17 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Trà Vinh có 3 ca khỏi bệnh trong khi Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan, Ninh Bình cũng có 1 ca khỏi bệnh.

 Bệnh nhân vỗ tay cảm ơn các bác sĩ sau khi được điều trị khỏi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo thông báo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, 17 bệnh nhân mới được công bố khỏi bệnh gồm bệnh nhân 108, 128, 133, 139, 169, 172, 173, 174, 183, 191, 213, 217, 219, 221, 223, 242 và 251.

Trong số này có một số bệnh nhân như phóng viên của báo Vietnam News (bệnh nhân 183, phóng viên duy nhất nhiễm bệnh cho đến nay), bệnh nhân lây từ cộng đồng tại Hà Nam (bệnh nhân 251, vừa cao tuổi, có bệnh nền, thời gian nằm viện trước khi mắc COVID-19 rất dài...) cùng nhiều nhân viên Công ty Trường Sinh, đơn vị cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tất cả các bệnh nhân khỏi bệnh đều có 2-3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp, tình trạng ổn định, sẽ được cách ly thêm 14 ngày kể từ hôm nay.

Cùng ngày, tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh, 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 (ca thứ 105, 106 và 144) được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ba bệnh nhân trên có quốc tịch Việt Nam, trở về từ Malaysia và Anh, gồm 2 nữ bệnh nhân N.T.P.N. (35 tuổi) và N.C.T (20 tuổi), cùng quê An Giang, vào viện ngày 22-3; nam bệnh nhân B.N.M.Q. (22 tuổi), hộ khẩu thường trú tại quận Phú Nhuận, TP.HCM, vào viện ngày 25-3.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân này được chuyển về địa phương tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi; Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Trà Vinh phun hóa chất khử trùng toàn bộ bệnh viện, đồng thời cách ly 14 ngày đối với nhân viên y tế điều trị trực tiếp cho bệnh nhân.

Ngoài ra, bệnh nhân 229 điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan, Ninh Bình cũng đã khỏi bệnh. Đây cũng là lần đầu tiên một bệnh viện tuyến huyện của tỉnh Ninh Bình điều trị khỏi cho bệnh nhân mắc COVID-19. Dự kiến trong vài ngày tới, Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan sẽ tiếp tục làm thủ tục công bố khỏi bệnh cho một bệnh nhân khác.

Như vậy đến nay, đã có tổng số 198 trong 268 bệnh nhân trên cả nước được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đang đứng thứ 113/212 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới có ca mắc COVID-19 và đến nay chưa có ca tử vong, trong khi toàn thế giới, tỉ lệ tử vong khoảng 6,7%.

Báo cáo của Bộ Y tế sáng nay 17-4 cũng cho biết cả 3 ca bệnh nặng đang còn điều trị đều có chuyển biến đáng khích lệ, trong đó có bệnh nhân 91 (phi công người Anh) đã có nhịp tự thở, không chảy máu mũi, miệng, phổi không tổn thương xấu thêm.

Hai bệnh nhân 20 (tức bệnh nhân 19 theo cách đánh số thứ tự trước đây của Bộ Y tế) và 161 (cả 2 đều cao tuổi, đều có bệnh nền) đã có đáp ứng tốt hơn với điều trị. Hiện chỉ còn 76 người đang tiếp tục được điều trị, trong đó có 17 người đã có 1-2 lần xét nghiệm âm tính với virus corona.

 

 

Tác giả: L.ANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ