Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Người dân Thành phố Vinh chen chúc mua bán, tích trữ thực phẩm trước tin đồn thất thiệt

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để phòng chống dịch COVID-19, từ 0h ngày 28/3, cả nước áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, tạm đình chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đến ngày 15/4. Tuy nhiên, do tiếp cận thông tin sai lệch, đồn thổi về việc cấm chợ không cho buôn bán, ngày hôm nay (28/3) người dân đã đổ xô ra chợ Vinh chen lấn, xô đẩy mua bán, tích trữ hàng hóa, thực phẩm, phớt lờ dịch Covid.

Có mặt tại chợ Vinh vào chiều nay (28/3), chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng đông đúc, chen lấn chưa từng có. Cho dù lúc này đã là 18h  tối, nhưng trước tin đồn cấm chợ, người dân vẫn tiếp tục đổ xô đi mua các loại thực phẩm tươi sống, rau xanh để về tích trữ. 

  Cảnh tượng tại chợ Vinh vào lúc 18h chiều ngày 28/3.

 

 Khu vực bán thực phẩm tươi sống, người vẫn chen chúc mua bán.

 

 Chen chúc nhau mua bán thực phẩm bất chấp chất lượng, giá cả.

 Người dân đổ xô mua bán dù nguồn cung ứng hàng hóa trên thị trường vẫn đầy đủ, dồi dào, phong phú.

 Nguyên nhân của tình trạng này, do người dân tiếp cận thông tin sai lệch, đồn thổi về việc cấm chợ không cho buôn bán. 

 Trong khi đó, theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Nghệ An tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, còn với các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn được hoạt động. 

  Người dân chủ yếu tập trung dồn về chợ Vinh, trong khi đó không khí mua bán ở các khu chợ khác vẫn diễn ra bình thường.

  Chợ Quang Trung.

 Cảnh mua bán tại chợ Quang Trung vào 17h30' chiều nay (28/3) không có gì bất thường.

 Khác với chợ Vinh, tại chợ Đội Cung, thậm chí còn vắng vẻ hơn ngày thường.

 Chính việc đổ xô đi mua hàng hóa, thực phẩm tích trữ đã gây hiệu ứng tâm lý đám đông, vô tình tạo thêm khó khăn cho nền kinh tế mà chính người dân phải gánh chịu đầu tiên.

Tác giả: PV

 

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An