Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Việt Nam viện trợ Lào và Campuchia chống Covid-19

Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Lào và Campuchia những trang thiết bị y tế cần thiết để chống Covid-19, trị giá 100.000 USD mỗi nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo quyết định trên trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen về việc phối hợp ứng phó Covid-19, chiều 26/3.

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam sẽ hỗ trợ cho các đối tác hai nước. Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia y tế sang hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm chống dịch, nếu lãnh đạo hai nước yêu cầu. 

 Lực lượng chức năng Việt Nam kiểm dịch y tế người từ Campuchia về nước, tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh ngày 22/3. Ảnh: Hữu Khoa

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Lào và Campuchia trong ngăn ngừa dịch bệnh, mong muốn lãnh đạo hai nước tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại đây ổn định cuộc sống, được tiếp cận điều kiện cần thiết để phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để giữ ổn định an ninh, xã hội tại biên giới.

Đáp ứng yêu cầu của Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẵn sàng phối hợp đưa công dân Campuchia đang cách ly ở Việt Nam về nước theo nguyện vọng.

Ngày 24/3, Lào ghi nhận hai ca nhiễm nCoV đầu tiên là nhân viên khách sạn và hướng dẫn viên du lịch. Đến ngày 23/3, Campuchia ghi nhận 86 ca dương tính với nCoV, chưa có người tử vong. Riêng ngày 19/3, nước này phát hiện 10 ca. Phần lớn bệnh nhân từng tham dự sự kiện tôn giáo Ijtima Tabligh tại thánh đường Sri Petaling, ngoại ô thành phố Kuala Lumpur, Malaysia.

Việt Nam ghi nhận 153 ca nhiễm, trong đó 20 người đã khỏi bệnh.

Tác giả: Viết Tuân

Nguồn tin: Báo Vnepress