Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Phá đường dây buôn bán thuốc lắc, ma túy đá quy mô lớn tại Nha Trang

Hằng trăm viên thuốc lắc, ma túy "khay" và hàng chục viên đạn được các trinh sát Công an thành phố Nha Trang phát hiện tại nhà của đối tượng Lê Duy Phương (sinh năm 1991, quê Quảng Trị, tạm trú tổ 24 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, Nha Trang). Đây là đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy, thuốc lắc quy mô lớn trên địa bàn.

 Hàng trăm viên thuốc lắc được phát hiện tại nhà đối tượng cầm đầu đường dây mua bán chất cấm quy mô lớn vừa bị công an Nha Trang triệt phá. Ảnh: P.Linh

Chiều 24.3, lãnh đạo Công an thành phố Nha Trang cho biết, sau thời gian dài điều tra các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy, thuốc lắc lớn trên địa bàn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Lê Duy Phương, Lê Nhật Tiến (sinh năm 1999, quê Đắk Lắk, tạm trú tổ 11 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, Nha Trang), Nguyễn Ngọc Trường Thành (sinh năm 1997, trú phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa), Trương Thị Thanh Trúc (sinh năm 1999, quê Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 2 đối tượng Phương (bên trái) và Tiến vừa bị công an Nha Trang bắt giữ. Ảnh: P.Linh

Giữa tháng 12.2019, qua nắm bắt địa bàn các trinh sát công an thành phố Nha Trang phát hiện một số đối tượng đang có dấu hiện mua bán thuốc lắc. Đặc biệt các đối tượng này còn ma túy đá dạng “khay”, một dạng ma túy khác trên địa bàn. Quá trình theo dõi cơ quan công an nhận thấy các đối tượng tổ chức mua bán khá bài bản, tinh vi.

Sau gần 3 tháng lần theo từng mắt xích liên quan đến các đối tượng tối 23.3, tổ trinh sát phát hiện Nguyễn Ngọc Trường Thành chở theo bạn gái Trương Thị Thanh Trúc giao "hàng". Khi 2 đối tượng đang giao ma túy cho người nghiện tại đường Tô Hiến Thành thì bị công an bắt giữ. Kiểm tra nhanh trên người và phòng trọ cặp đôi này công an thu giữ 32 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy đá dạng “khay”.

 Đối tượng Nguyễn Ngọc Trường Thành kéo theo bạn gái vào con đường buôn bán ma túy cho con nghiện để kiếm lời. Ảnh: P.Linh

Cùng lúc đó, một mũi trinh sát áp sát Lê Nhật Tiến khi tên này đang trên đường đi bán ma túy tại đường Ngô Đến. Ngay sau khi bị bắt, khám xét nơi ở của Tiến và trên người nghi phạm, cơ quan công an đã thu giữ 30 viên thuốc lắc, 5 gói ma túy đá dạng “khay” cùng 10 tép ma túy đá các loại.

Từ khai báo của các đối tượng, mũi điều tra tập trung vào  Lê Duy Phương là người cầm đầu, bán ma túy cho các chân rết đưa đến bán lại cho người nghiện, dân chơi. Trong đó, Tiến  nhận nhiệm vụ giao hàng trực tiếp cho người nghiện, dân chơi thay Phương. Mỗi lần giao thành công, đối tượng này nhận được từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Xác định Lê Duy Phương là đối cầm đầu cần tổ chức ngay phương án bất ngờ để đối tượng không kịp trở tay. Ngay trong đêm các trinh sát công an thành phố Nha Trang tiếp cận nơi Phương ở. Đến 10 giờ ngày 24.3, khi đối tượng này xuất hiện ngay cửa nhà đã bị công an không chế, bắt giữ.

 Không chỉ ma túy, thuốc lắc tại nhà Lê Duy Phương công an còn phát hiện súng ngắn và 39 viên đạn. Ảnh: P.Linh

Khám xét nơi ở của Lê Duy Phương, lực lượng chức năng thu giữ 355 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng ngắn, 36 viên đạn, 17 túi ma túy “khay”, 39 tép ma túy “khay”...

Theo khai nhận của Phương, số may túy, thuốc lắc trên đối tượng thường mua từ TP. Hồ Chí Minh. Sau khi chuyển tiền hàng sẽ được gửi về theo các xe khách.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Lao động