Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lần đầu tiên số ca lây nhiễm Covid - 19 mới trên thế giới vượt Trung Quốc

Theo số liệu của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng – Bộ Y tế, tính đến 11h sáng 27/2/2020, số ca nhiễm Covid - 19 mới bên ngoài Trung Quốc lần đầu tiên lớn hơn số nhiễm mới của Trung Quốc.

 Hàn Quốc số ca nhiễm tăng nhanh. (Ảnh minh họa)

Số ca nhiễm COVID-19 mới ngoài Trung Quốc là 719, trong khi số ca nhiễm mới trong Trung Quốc là 431.

Hiện tại, tất cả các châu lục đều ghi nhận ca nhiễm COVID-19 với 49 quốc gia/vùng lãnh thổ công bố có người mắc.

Những nước có nhiều người mắc nhất là Trung Quốc (78.473 mắc, 2.741 tử vong), Hàn Quốc (1.595 mắc,12 tử vong), Nhật Bản (877 mắc, 07 tử vong, trong đó tàu Diamon Princess: 705 mắc, 4 tử vong ), Ý (453 mắc, 12 tử vong), Iran (139 mắc, 19 tử vong). Theo công bố của các nước, số mắc mới tại Trung Quốc đang có xu hướng chững lại, tuy nhiên tại một số nước dịch đang phát triển mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Iran. Số liệu cụ thể như sau:

Tình hình mắc: Ghi nhận 82.123 trường hợp mắc COVID-19 (nCoV) tại 49 quốc gia và vùng lãnh thổ như sau:

Tại Trung Quốc: Ghi nhận 78.473 trường hợp mắc tại 31/31 tỉnh, thành phố, trong đó tại tỉnh Hồ Bắc ghi nhận 65.596 trường hợp mắc, 2.641 tử vong. Tình hình dịch bệnh tại các tỉnh tiếp giáp với Việt Nam như sau: Vân Nam: 174 trường hợp mắc, 02 tử vong; Quảng Đông: 1.347 trường hợp mắc, 07 tử vong; Quảng Tây: 252 trường hợp mắc, 02 tử vong.

Tại 48 quốc gia, vùng lãnh thổ khác ngoài Trung Quốc đã ghi nhận 3.650 trường hợp mắc, gồm: Hàn Quốc: 1.595, Nhật Bản: 877 (tàu Diamon Princess: 705), Ý: 453, Iran: 139, Singapore: 93, Hong Kong (Trung Quốc): 89, Mỹ: 60, Thái Lan: 40, Bahrain: 33, Đài Loan: 32, Đức: 27, Kuwait: 26, Úc: 23, Malaysia: 22, Pháp: 18, Việt Nam: 16 (đã khỏi và xuất viện), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 13, Anh: 13, Tây Ban Nha: 13, Canada: 12, Ma Cao (Trung Quốc): 10, Iraq: 5, Oman: 4, Ấn Độ: 3, Philippine: 3, Croatia: 3 Isarel: 2, Nga: 2, Áo: 2, và 14 quốc gia có một trường hợp mắc (Nepal, Campuchia, Sri Lanka, Bỉ, Ai Cập, Afghanistan, Thụy sĩ, Algeria, Brazil, Hy Lạp, Macedonia, Georgia, Na Uy, Romania).

Đến 11h ngày 27/2, có 2.797 trường hợp tử vong, trong đó tại Trung Quốc đại lục: 2.741, Iran: 19, Hàn Quốc: 12, Ý: 12, Nhật Bản: 07 (tàu Diamon Princess: 04), Hồng Kông (Trung Quốc): 02, Pháp: 02, Đài Loan: 01, Philippine: 01.

Hàn Quốc hiện là quốc gia có số trường hợp mắc tăng nhanh và cao nhất ngoài Trung Quốc (1.595 mắc, 12 tử vong), tập trung chủ yếu tại thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang. Chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất.

Tác giả: K.Chi

Nguồn tin: Báo Infornet