Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bắt quả tang 2 cô gái đang bán dâm trong nhà nghỉ

Kiểm tra hành chính 2 nhà nghỉ trên địa bàn, Công an phường Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

 Hai cô gái bán dâm trong nhà nghỉ bị công an bắt quả tang - Ảnh: Zing.vn

Zing.vn đưa tin, đêm 9/2, Công an phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai kiểm tra hành chính 2 nhà nghỉ trên địa bàn thì phát hiện 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Hai cô gái bán dâm là N.H.H. (36 tuổi, ngụ Hà Nội) và L.N.K.K. (25 tuổi, ngụ TP.HCM) bán dâm cho 2 khách nam ngụ tại TP Biên Hòa. Công an phường đang lập hồ sơ xử lý những người này.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an phường Thống Nhất, cho biết 2 cô gái và khách liên hệ, thỏa thuận với nhau qua mạng xã hội rồi thuê nhà nghỉ để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Chỉ tính riêng trong thời gian thực hiện cao điểm từ tháng 12/2019 đến nay, công an phường đã phát hiện năm vụ mua bán dâm trong các nhà nghỉ và xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến những vụ mua bán dâm, trước đó, theo Người Đưa Tin, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) đã triệt phá một tụ điểm chuyên hoạt động mại dâm. Tụ điểm này thường xuyên nuôi ăn ở tại chỗ cả chục gái “bán hoa” để hành nghề bất chính.

Bước đầu xác định, đối tượng điều hành “động” mại dâm là Vương Thị Quỳ (SN 1971, HKTT tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Địa bàn hoạt động chứa chấp mại dâm là tại thôn Thường Vũ, xã An Bình, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động, Cục CSHS phối hợp với Công an địa phương đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại 3 phòng. Ngoài ra, tại 2 căn phòng khác đang có 2 khách đã thanh toán tiền, chờ gái bán dâm lên để "vui vẻ".

Tại cơ quan điều tra, Vương Thị Quỳ khai nhận đã thuê căn nhà trên với giá 250 triệu đồng/năm; gắn mác nhà nghỉ, nuôi 12 cô gái phục vụ việc bán dâm cho khách với giá rẻ.

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật