Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ly kỳ phá vụ án trộm gần 9 tỷ đồng ở nhà nữ đại gia

Sau khi vô hiệu hóa nhiều camera tại nhà nữ đại gia, tên trộm dùng xà beng cạy két sắt lấy nhiều tài sản có tổng giá trị khoảng 9 tỷ đồng.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Vĩnh Long đang mở rộng điều tra vụ án trộm tiền tỷ xảy ra tại nhà nữ đại gia N.T.H. (42 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ).

Ba người liên quan vụ án này bị khởi tố gồm: Hồ Đức Thiện (34 tuổi), Trần Đức Thảo (37 tuổi) và Trần Văn Anh (37 tuổi; cùng quê Nghệ An). Ngoài ra, công an đang đấu tranh làm rõ vai trò liên quan của Đặng Văn Đoàn (40 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước).

 Căn nhà xảy ra vụ trộm. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 4/12/2018, bà H. cùng chồng từ TP Vĩnh Long về nhà thì thấy 2 két sắt bị cạy phá. Trong đó, két sắt phòng ngủ của cô con gái bị cắt bằng máy cắt sắt, tạo lỗ thủng lớn. Chiếc xe tay ga SH và Air Blade cắm sẵn chìa khóa bên trong nhà nhưng kẻ trộm không lấy.

Theo trình báo, tài sản mất trộm gồm 3,3 tỷ đồng tiền mặt, 30,5 lượng vàng 24K, 10 lượng vàng SJC, 28 lượng vàng 18K cùng nữ trang đính kim cương trị giá 3,5 tỷ đồng. Tổng tài sản bị mất trộm được trình báo là gần 9 tỷ đồng.

Trước vụ việc này, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long ký quyết định xác lập chuyên án truy xét.

 Chiếc két sắt bị đục phá, lấy hết tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Trích xuất hình ảnh camrera của các hộ dân và trên các tuyến giao thông, ban chuyên án từng bước dựng lên chân dung kẻ gây án. Nhóm này sau khi trộm đã chia nhau tài sản rồi di chuyển qua nhiều tỉnh, thành. Lực lượng xác định Thiện ở xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An những đã bỏ xứ đi nhiều năm không rõ tung tích.

10 ngày sau khi vụ án xảy ra, trinh sát phát hiện Thiện quay lại quê nên lần theo. Tuy nhiên, khi đến nơi, nghi phạm này lại trốn ra Hà Nội. Trinh sát liên tục di chuyển từ miền Tây đến các tỉnh miền Trung, Hà Nội… nhưng không có dấu vết của Thiện.

Sau đó, có nguồn tin báo rằng Thiện đang vào Tây Nguyên và hẹn bạn gái cùng quê làm tiếp viên trong vũ trường đến Kon Tum. Nhiều mũi trinh sát bí mật theo dõi khi cô này thuê phòng tại khách sạn ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ban chuyên án phối hợp Cục Cảnh sát hình sự phía Nam và Công an tỉnh Kon Tum mật phục.

 Hồ Đức Thiện lúc bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Trưa 25/12/2018, Thiện ngồi ăn uống tại cửa hàng trước khách sạn thì bị bắt. Tại nơi lưu trú của Thiện, công an thu giữ được 400 triệu đồng. Đến ngày 17/6/2019, Trần Đức Thảo và Trần Văn Anh ra đầu thú.

Ba nghi phạm từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Đánh bạc. Sau khi ra tù, Thiện vào Bình Dương làm quen với đồng phạm. Ba nghi phạm này đi 2 xe máy từ Bình Dương xuống miền Tây.

Sau nhiều lần chạy xe máy ngang qua khu vực căn nhà nữ đại gia, quan sát thấy bà H. cùng chồng lấy ôtô ra ngoài, Trần Văn Anh đến bấm chuông nhằm kiểm tra bên trong có người hay không. Sau đó, Trần Văn Anh thông báo cho Thiện vòng ra phía sau để đột nhập.

Phát hiện căn nhà có nhiều camera, Thiện đã vô hiệu hóa rồi đột nhập vào nhà trộm tài sản. Sau đó, nghi phạm cùng đồng bọn trốn về Bình Dương.

Thiện khai nhận số tiền trộm được hơn 2 tỷ đồng, còn nữ trang bán được 600 triệu đồng. Chia tiền xong, mỗi người trốn một nơi.

 

Nguồn tin: zing.vn