Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chánh văn phòng huyện ủy đánh lái xe nhập viện bị cách hết chức vụ trong Đảng

Chiều ngày 22/1, thông tin từ UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định kỷ luật ông Hoàng Tuấn Khang, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh văn phòng Huyện ủy Tuy Đức bằng hình thức “Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

 Huyện ủy Tuy Đức nơi ông Khang và ông Thủy công tác

Theo UBKT tỉnh ủy Đắk Nông, ông Khang với vai trò, trách nhiệm là Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện ủy đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Cụ thể, vào ngày 16/10/2019, sau khi cùng lãnh đạo Huyện ủy Tuy Đức đi công tác trên đường về đơn vị, ông Khang đã đánh nhau với ông Huỳnh Tấn Thủy (nhân viên lái xe của Huyện ủy Tuy Đức). Vụ việc khiến ông Thủy bị đa chấn thương phải nhập viện.

Ngoài vụ việc trên, UBKT tỉnh ủy cũng nhận định, trong quá trình công tác, ông Khang đã thiếu trung thực trong khai lý lịch, lịch sử bản thân, bổ sung hồ sơ, lý lịch đảng viên và nhiều lần có vi phạm, khuyết điểm bị xử lý kỷ luật Đảng.

Trước đó như Infonet đã thông tin, vào chiều tối ngày 16/10, anh Huỳnh Tấn Thủy (SN 1973, lái xe ở Huyện ủy Tuy Đức) chở lãnh đạo Huyện ủy đi từ xã Quảng Trực về.

Trên đường về, gần tới trung tâm huyện, do mâu thuẫn, 2 người xảy ra cãi vã, sau đó anh Thủy bị ông Hoàng Tuấn Khang (Chánh văn phòng Huyện ủy Tuy Đức) đánh phải nhập viện.

Tuy vụ án không bị khởi tố, nhưng hành động của ông Khang đã vi phạm nghiêm trọng đến hình ảnh của bản thân cũng như tổ chức Đảng nơi ông Khang đang công tác.

Tác giả: Hải Dương

Nguồn tin: Báo Infornet