Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Công an Trung Quốc treo thưởng 170 triệu truy tìm kẻ nổ súng gây chết người ở Lạng Sơn

Cáo thị được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và lưu hành tới các cơ quan đoàn thể và người dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và toàn lãnh thổ Trung Quốc.

Theo Tiền Phong, công an Quảng Tây (Trung Quốc) vừa ra thông báo về việc nghi phạm Lý Văn Sắn (50 tuổi), quốc tịch Việt Nam gây án, có thể trốn sang Trung Quốc, đồng thời khuyến khích người dân tố giác tội phạm để được ghi công, thưởng tiền.

Cáo thị được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và lưu hành tới các cơ quan đoàn thể và người dân Khu tự trị dân tộc Choang, 1Quảng Tây và toàn lãnh thổ Trung Quốc.

Cáo thị cho biết, tối 13/1, đối tượng Sắn đã dùng vũ khí phạm tội giết nhiều người ở Phú Xá (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) sau đó trốn chạy. Có thể đã sang Trung Quốc. Nghi phạm giết người cao khoảng 1m65, những đặc điểm nhận dạng, kèm chứng minh thư.

Ai biết, phát hiện báo cáo kịp thời cơ quan chức năng thưởng 5 vạn Nhân dân tệ (tiền Trung Quốc, tương đương khoảng 170 triệu VNĐ). Công an Trung Quốc để địa chỉ tiếp nhận, đường dây nóng, sẵn sàng vào cuộc truy bắt nghi phạm.

 Đối tượng Sắn nổ súng khiến 7 người thương vong. Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 16/1, đại tá Vũ Hồng Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho Nhịp sống Việt biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn) về tội Giết người. Theo đó, tối 13/1 tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, nghi phạm Sắn đã dùng súng AK bắn tử vong 2 người và 5 người khác bị thương.

Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn tình cảm, Sắn dùng súng AK bắn liên tiếp vào nhà vợ cũ là chị Hoàng Thị Toán (39 tuổi). Chưa dừng lại, Sắn tiếp tục mang theo súng AK sang nhà anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi, anh trai chị Toán) tiếp tục xả súng.

Hậu quả vụ việc khiến anh Hoàng Quốc Hương và Phạm Thanh Phong (12 tuổi, cháu chị Toán) tử vong.

Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu gồm: Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng (cùng 29 tuổi), Hoàng Thị Hoài (37 tuổi), Vũ Xuân Hưởng (38 tuổi) và Nguyễn Văn Tuyển (19 tuổi).

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: Doisongplus.vn