Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Sở Tài chính TPHCM có tân giám đốc

Bà Phạm Thị Hồng Hà (50 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM vừa được UBND TPHCM bổ nhiệm làm giám đốc Sở Tài chính mà không phải qua thi tuyển công chức.

 

Tối 17/1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định của UBND TPHCM tiếp nhận bà Phạm Thị Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM vào công chức không qua thi tuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bà Phạm Thị Hồng Hà, sinh ngày 19/1/1970 quê ở tỉnh Thái Bình, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng; Thạc sĩ Ngữ văn (tiếng Anh, tiếng Nga); Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Nhận nhiệm vụ, bà Phạm Thị Hồng Hà cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã tin tưởng đồng thời chia sẻ đây là niềm vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm, thử thách lớn. Vì vậy, bà Hà mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo TPHCM, cán bộ tiền nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Bà Phạm Thị Hồng Hà nhận hoa chúc mừng sau khi được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Tài chính từ Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Bản thân tôi sẽ nỗ lực và phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể ngành tài chính hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM”, bà Hà phát biểu.

Nói về việc lựa chọn bà Phạm Thị Hồng Hà ngồi vào chiếc ghế “nóng” giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết ngành tài chính có vị trí quan trọng của TPHCM nên việc lựa chọn lãnh đạo phải có chuyên môn, từng hoạt động trong ngành tài chính, có năng lực thực tế, phẩm chất đạo đức...

Bà Phạm Thị Hồng Hà là thạc sĩ ngành tài chính, có thời gian công tác trong lĩnh vực tài chính nên đáp ứng các tiêu chí trên.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị bà Phạm Thị Hồng Hà không ngừng nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể lãnh đạo Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ghế “nóng” giám đốc Sở Tài chính TPHCM bị bỏ trống từ nhiều tháng qua sau khi bà Phan Thị Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX.

Tác giả: Huy Thịnh

Nguồn tin: Báo Tiền phong