Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bí thư thị trấn bị khai trừ Đảng

Một tháng sau khi mất chức Chủ tịch thị trấn Lộc Hà, ông Phan Đình Cương, Bí thư thị trấn, bị khai trừ Đảng vì vi phạm quản lý đất đai, tài chính.

Quyết định kỷ luật đối với ông Cương được Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo ngày 16/1. Ngoài ra, Ban thường vụ Huyện ủy Lộc Hà nhiệm kỳ 2010-2015 bị khiển trách vì liên đới sai phạm của cấp dưới.

Nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020, xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà) chỉ đạo thu tiền các hộ gia đình, cá nhân xin giao đất làm nhà ở trái quy định. Lãnh đạo xã thiếu trách nhiệm giám sát, để nhiều cán bộ sai sót trong quản lý đất đai, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Ông Cương với cương vị huyện ủy viên, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã được cho là thiếu trách nhiệm, làm trái các quy định của Đảng và nhà nước trong quá trình phụ trách những lĩnh vực trên.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá những vi phạm trên gây hậu quả nghiêm trọng, để lại hệ lụy khó khắc phục, tạo dư luận xấu đến cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Tháng 12/2019, ông Cương đã bị cách hết chức vụ về mặt chính quyền.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo Vnexpress