Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đội tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ xa 'đại kình địch' tại Đông Nam Á là ĐT Thái Lan với khoảng cách 19 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thế giới đã công bố Bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2019. Trong đó, đội tuyển Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới với 1765 điểm, xếp sau lần lượt là Pháp, Brazil, Anh và Uruguay.

Với việc có được chuỗi 5 trận bất bại ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo tiếp tục tục đứng ở hạng 94 thế giới, 14 châu Á và số 1 tại Đông Nam Á với 1258 điểm, đây cũng là thứ hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam trong 20 năm qua trên BXH FIFA.

Như vậy, đội bóng áo đỏ đã thăng tiến 6 bậc trong suốt 1 năm vừa qua. Trước đó trên bảng xếp hạng FIFA ngày 20/12/2018, đội tuyển Việt Nam đã đứng ở hạng 100 thế giới.

Với thứ hạng 94, chúng ta đã bỏ xa đội tuyển Thái Lan với khoảng cách 19 bậc, đoàn quân của HLV Akira Nishino đang đứng ở vị trí 113 thế giới và chưa thể lọt vào Top 100 khi có phong độ hết sức phập phù ở vòng loại World Cup 2022, và hiện đang đứng ở vị trí thứ 3 tại bảng G.

 Đội tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

Đứng ở vị trí thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á là đội tuyển Philippines với hạng 124 thế giới. Những đội tuyển còn lại gồm ĐT Myanmar (136), ĐT Malaysia (154), ĐT Singapore (157), Indonesia (173), Campuchia (173), Lào (188), Brunei (191), Đông Timor (196).

Theo dự đoán của giới chuyên môn, nếu tiếp tục thi đấu thành công ở vòng loại World Cup 2022 trong năm 2020 tới khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ lọt vào Top 90 và tiếp tục giữ khoảng cách khá xa so với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á.

Ở vòng loại World Cup 2022, 8 đội xếp thứ nhất bảng và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại 2 (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023, đồng thời giành vé đá Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. 

24 đội tuyển có thành tích tốt nhất còn lại sẽ chia thành 6 bảng (4 đội/bảng) để tiếp tục thi đấu cạnh tranh 11 suất vé còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023 (suất vé thứ 24 được dành cho đội tuyển chủ nhà VCK Asian Cup 2023).

12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022.

Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.