Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Kẻ sát hại người tình đang mang thai gần 7 tháng lĩnh án tử

Biết người tình đang mang thai gần 7 tháng nhưng Nghĩa vẫn khoá cửa, dùng dây xích, dao uy hiếp giam giữ nạn nhân, sau đó ra tay sát hại.

 BỊ cáo Nguyễn Trọng Nghĩa 

Ngày 13 TAND cấp cao xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (54 tuổi, ở quận Hoàng Mai) về tội Giết người, 2 năm tù về tội Giữ người trái pháp luật.

Tại phiên xét xử, Nghĩa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo thừa nhận đã ra tay sát hại nạn nhân. Tuy nhiên, một mực khẳng đinh khi sát hại nạn nhân bị cáo không hề biết nạn nhân đã có thai.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo là man rợ, cần phải cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội. HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm, tử hình đối với Nghĩa về tội Giết người, 2 năm tù về tội Giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt bị cáo lĩnh án tử.

Trước đó, năm 2012, Nghĩa sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thu Hà (43 tuổi, ở phường Hoàn Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội). Bản thân Nghĩa thường sử dụng ma túy nên tháng 5/2013, bị cáo phải đi cai nghiện bắt buộc.

Ở nhà, chị Hà chơi cờ bạc, phải trốn nợ nên bỏ đến sống chung với anh Tùng (cùng tuổi) ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thời gian sau, Tùng bị bắt về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đến tháng 5 năm 2015, Nghĩa cai nghiện trở về và tiếp tục rủ người tình chung sống. Tuy nhiên, một năm sau đó, chị Hà lại bỏ Nghĩa để đến với anh Tùng, Nghĩa đi tìm không thấy.

Đến đầu 2018, Nghĩa đi khám thì phát hiện bản thân nhiễm căn bệnh xã hội. Cho rằng chị Hà đã lây bệnh cho mình nên bị cáo mua 3 con dao bầu, ý định giết người tình để trả thù.

Thực hiện kế hoạch, Nghĩa tìm gặp và hứa sẽ cung cấp hoa quả cho chị Hà buôn bán. Được chị này đồng ý, ông ta thường xuyên chở hàng từ nhà sang Gia Lâm để người tình ra chợ bán.

Chiều 15/6/2018, Nghĩa rủ chị Hà đi cùng để nhập hoa quả rồi chở về nhà trên phố Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Tại đây, biết người tình đang mang thai nhưng bị cáo vẫn khóa cửa, dùng dao uy hiếp để giam giữ chị Hà.

Trong 2 ngày tiếp đó, Nghĩa dùng xích sắt, dây vải trói nạn nhân, chỉ cho ăn uống khi đến bữa. Rạng sáng 17/6, sau khi sử dụng ma túy đá, Nghĩa đâm chị Hà nhiều nhát làm nạn nhân tử vong. Gây án xong, Nghĩa ra đầu thú.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định chị Hà có một thai nhi nữ giới khoảng 20 tuần tuổi. Tại cơ quan điều tra, nghĩa khai nhận toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, ban đầu Nghĩa khai nhận biết chị Hà có thai nhưng vẫn ra tay sát hại, sau đó Nghĩa lại thay đổi lời khai, không biết chị Hà có thai.

Tuy nhiên, trên cơ sở tài liệu xác minh tại địa phương, nơi chị Hà sinh sống có căn cứ xác định Nghĩa biết việc chị Hà đang mang thai nhưng vẫn phạm tội.

Sáng 9/9, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Trọng Nghĩa tử hình về tội Giết người, 2 năm tù về tội Giữ người trái pháp luật.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Doisong.plus