Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cướp giật điện thoại của con gái, cha mất lái lao xe vào ô tô tải chạy ngược chiều

Hai tên cướp áp sát giật điện thoại của con gái, ông Kh. giật mình, mất lái khiến xe máy lao sang làn đường ngược lại, rồi tông trúng ô tô tải. Cú va chạm bất ngờ khiến ông Kh. bị thương nặng.

Ngày 13/12, Công an huyện Hóc Môn đang tích cực điều tra, truy xét vụ hai cha con đi xe máy bị cướp giật điện thoại, té ngã vào trúng ô tô tải khiến cả hai bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Phan Văn Kh. (64 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) chạy xe máy chở con gái trên đường Dương Công Khi hướng ra Quốc lộ 22.

Khi đến khu vực ấp 1, xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), hai nam thanh niên chạy xe máy từ phía sau lao tới giật chiếc điện thoại của con gái ông Kh. đang cầm.

Cú giật mạnh khiến ông Kh. mất lái lao xe máy qua làn đường ngược lại, tông vào ôtô tải và ngã xuống đường bất tỉnh.

 Hiện trường vụ tai nạn do cướp giật gián tiếp gây ra. (Ảnh: Khắc Thùy).

Thấy vậy, người dân sống hai bên đường lao đến hỗ trợ nạn nhân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Ông Kh. bị thương nặng, đa chấn thương, được chẩn đoán gãy xương sườn, xương bả vai, dập gan, tràn dịch màng phổi... Cô con gái của ông Kh. may mắn chỉ bị thương nhẹ đã được xuất viện.

Người dân chứng kiến vụ việc thông tin thêm, con gái ông Kh. đang cầm điện thoại thì bị 2 tên cướp giật mạnh. Hoảng hốt, theo phản xạ, cô gái cố giữ điện thoại thì xe máy bị chao đảo và lao vào xe tải.

Anh C.N. cho biết: "Chiếc xe tải chạy chậm và có thanh chắn ở hông xe, chứ nếu không hậu quả còn khủng khiếp hơn. Có thể, cả hai cha con đã lọt vào gầm xe, lành ít dữ nhiều".

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Tác giả: Hà Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin