Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


"Trùm xã hội đen" Teo Mỡ cầm đầu băng nhóm tội phạm ở Phú Quốc sa lưới

Teo Mỡ- "trùm xã hội đen" cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động ở Phú Quốc vừa bị cơ quan công an bắt giữ để làm rõ về hành vi đánh bạc.

Theo tin tức báo Người Lao động đưa tin, ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

 "Trùm xã hội đen" Teo Mỡ cầm đầu băng nhóm tội phạm ở Phú Quốc sa lưới. Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, 3 đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Tuấn Ngọc (tự Teo Mỡ, SN 1973, ngụ ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Tiên Giang), Huỳnh Văn Vũ (SN 1983; ngụ xã giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và Lâm Thành Trọng (SN 1994; ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Nguồn tin cho hay, vào chiều ngày 5/12, lực lượng công an tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang 3 đối tượng đang tham gia đánh bạc hình thức ăn tiền tại TP. Hà Tiên (Tỉnh Kiên Giang). Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tang vật, phương tiện có liên quan.

Theo báo Công Lý, quá trình đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định Trần Tuấn Ngọc là "trùm xã hội đen" cầm đầu băng nhóm xã hội đen hoạt động ở Phú Quốc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra để quyết định tạm giữ Trần Ngọc Tuấn và các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, vào đầu năm 2019, cơ quan công an tỉnh Quảng Nam đã triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng. Báo Tri thức Trực tuyến đưa tin, vào sáng ngày 18/2, Công an tỉnh Quảng Nam có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi Tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

Theo đó, vào ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh trên đã bắt khẩn cấp Thắng. Tại nơi Thắng ở, cảnh sát thu giữ hơn 26 triệu, 5 điện thoại, bộ máy vi tính... Cảnh sát cũng triệu tập 3 người có liên quan để điều tra. Họ gồm: Hà Anh Tuấn (32 tuổi); Lê Tự Tý (43 tuổi); Nguyễn Quốc Bảo (36 tuổi) cùng trú tại thị xã Điện Bàn. 6 người khác nghi có liên quan đang bỏ trốn.

Thắng khai nhận cùng Bảo tổ chức đánh bạc qua mạng từ tháng 1 với số tiền hơn 38 tỷ đồng. Mỗi đêm, Thắng trả cho Bảo 400.000 đồng tiền công.