Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


HLV Kiatisak lý giải nguyên nhân khiến U22 Thái Lan thất bại tại SEA Games 30

Mới đây, HLV Kiatisak đã lên tiếng lý giải nguyên nhân khiến U22 Thái Lan thất bại tại SEA Games dù đã tuyển được một thuyền trưởng đẳng cấp khu vực.

Dù là đương kim vô địch và đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương với lứa cầu thủ trẻ giàu triển vọng và một HLV tài năng nhưng U22 Thái Lan đã gây thất vọng nặng nề khi bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 30 với một lối chơi nhạt nhòa thiếu bản sắc.

Theo cựu HLV đội tuyển quốc gia Thái Lan, việc U22 Thái Lan thất bại xuất phát từ nhiều nguyên nhân. "Các cầu thủ trên sân đã không hiểu được ý đồ chiến thuật của HLV Nishino. Cầu thủ và HLV có quá ít thời gian chuẩn bị cho giải đấu, khi chỉ tập trung 1 ngày rồi bay sang Philippines", cựu HLV Kiatisak nói trên tờ Matichon về lý do khiến U22 Thái Lan thất bại ở SEA Games.

"HLV Nishino có quá ít thời gian để làm quen với các học trò ở U22 Thái Lan. Ông ấy thường làm việc với ĐTQG hơn và dĩ nhiên 2 đội này rất khác nhau. Trận thua bất ngờ trước Indonesia cũng khiến Thái Lan gặp khó khăn ở các trận sau đó", "Zico Thái" nói thêm.

Thất bại toàn diện tại SEA Games, HLV Nishino cũng còn gần 1 tháng nữa để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á trên sân nhà. Thời gian ấy là rất quan trọng để ông và các học trò thấu hiểu nhau hơn, hòng rèn luyện lối chơi nhuần nhuyễn hơn.

Nếu tiếp tục không có được thành công được giải đấu được tổ chức trên sân nhà, nhiều khả năng mối lương duyên của HLV người Nhật Bản và Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ chấm dứt.

 HLV Kiatisak thất vọng khi U22 Thái Lan thất bại tại SEA Games 30

Là đối thủ trực tiếp ở SEA Games, nhưng tại VCK U23 châu Á, Thái Lan và Việt Nam sẽ cùng là đại diện của bóng đá ĐNÁ. Vì thế hy vọng U23 Thái Lan có thể tiến bộ và đạt thành tích tốt trên sân nhà.

Theo lịch của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), vòng chung kết giải U23 châu Á 2020 được diễn ra từ ngày 8/01 đến ngày 26/01/2020 tại Thái Lan.

Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày mùng 8/01 đến ngày 16/01/2020. Các trận tứ kết được tổ chức trong hai ngày 18 và 19/01, vòng bán kết diễn ra vào ngày 22/01. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/01 và trận chung kết được tổ chức vào ngày Chủ nhật 26/01/2020.

Theo đó, U23 Việt Nam rơi vào bảng Dkhá dễ thở, với sự góp mặt của các đối thủ U23 Triều Tiên,U23 Jordan vàU23 UAE.

Trong khi đó, chủ nhà U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng các đội bóng U23 Iraq, U23 Australia và U23 Bahrain. Bảng B với sự góp mặt của U23 Qatar,U23 Japan, U23 Saudi Arabia vàU23Syria. Và bảng C gồm các đội ĐKVĐ U23Uzbekistan, U23 Hàn Quốc, U23 Trunq Quốcvà U23 Iran.

VCK U23 châu Á 2020 đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. 3 đội đứng vị trí cao nhất trừ chủ nhà Nhật Bản sẽ đoạt vé dự Thế vận hội năm tới tại xứ sở hoa anh đào.