Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Kịch bản đáng sợ khiến U22 Việt Nam có thể bị loại từ vòng bảng SEA Games 30

Tấm vé vào bán kết SEA Games 30 của U22 Việt Nam nhiều khả năng vẫn cần tới lượt trận cuối vòng bảng để phân định.

 U22 Việt Nam cần tập trung cao độ cho 2 lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 30. Ảnh: VFF

Cánh cửa vào bán kết SEA Games 30 đã mở ra với U22 Việt Nam sau trận thắng U22 Indonesia, nhưng đây vẫn chưa phải lúc để thầy trò HLV Park Hang-seo được thả lỏng bởi vẫn còn đó một kịch bản "đáng sợ" khiến chúng ta đối mặt nguy cơ bị loại.

Hiện tại, tuyển U22 Việt Nam đang đứng đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối và hiệu số +12 sau 3 lượt trận. Theo ngay sau đó là U22 Thái Lan với 6 điểm, hiệu số +8, còn U22 Indonesia xếp thứ 3 với cùng 6 điểm và hiệu số +3.

Dù để thua U22 Việt Nam nhưng U22 Indonesia vẫn có quyền tự quyết nếu như họ thắng được 2 trận đấu cuối gặp U22 Lào và U22 Brunei. Đây không phải nhiệm vụ quá khó khăn, U22 Indonesia thậm chí có thể nỗ lực thắng thật đậm để cạnh tranh về hiệu số. Còn nếu như U22 Indonesia bất ngờ để sảy chân ở lượt trận thứ 4 thì cơ hội dành cho U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ trở nên lớn hơn.

Trong khi đó, dù U22 Việt Nam có giành chiến thắng ở trận đấu gặp U22 Singapore vào ngày 3/12 tới thì ở lượt trận cuối gặp U22 Thái Lan vào ngày 5/12 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Trong trường hợp cả U22 Indonesia và U22 Thái Lan đều giành chiến thắng ở lượt trận thứ 4, họ sẽ cùng có 9 điểm. Nếu ở lượt trận cuối, U22 Việt Nam để thua U22 Thái Lan và U22 Indonesia thắng đậm U22 Lào rồi vượt lên trên nhờ hiệu số sẽ là một kịch bản thảm họa cho Quang Hải và các đồng đội.

Nên nhớ, vào SEA Games 2017, U22 Việt Nam đã không thua trong 4 lượt trận đầu tiên ở vòng bảng nhưng chỉ 1 trận thua ở lượt đấu cuối trước Thái Lan, Công Phượng và các đồng đội đã phải xách vali về nước.

Theo quy định của SEA Games 30, khi 2 hoặc nhiều hơn các đội bằng điểm nhau tại vòng bảng, thứ tự các đội này sẽ được phân loại lần lượt theo các tiêu chí thành tích hiệu số bàn thắng - thua, số bàn thắng ghi được và sau đó mới đến thành tích đối đầu trực tiếp.

U22 Việt Nam vẫn có cửa bị loại nếu thua 1 trong 2 trận đấu cuối, và có chỉ số phụ hiệu số bàn thắng bại thấp hơn U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Bởi vậy, nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang-seo là có được ít nhất 4 điểm trong 2 lượt trận cuối để giành vé vào bán kết SEA Games 30.

Tác giả: Vi An

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật