Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu sở GD&ĐT xử lý hiệu trưởng nói giáo viên “thần kinh có vấn đề”

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa có kết luận và yêu cầu Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo xử lý hiệu trưởng nói cô giáo “thần kinh có vấn đề”. Còn vị hiệu trưởng cho rằng, quá bức xúc nên mới nói ra trong lúc nóng giận.

iệu trưởng giải trình

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang vừa có kết luận đối với ông Phạm Ngọc Thuần, nguyên Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang.

Ông Thuần hiện nay đang là Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hòa An (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Trước đây, thời điểm 2017 ông là Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang, còn cô Âu Thị Ngọc Đầy là giáo viên.

Trong quá trình công tác tại đây, cô Đầy bị thầy Thuần nói mình là “thần kinh có vấn đề”. Ngoài ra, thầy Thuần còn mỉa mai chuyên môn, hăm dọa, uy hiếp, nói sẽ cho cô Đầy “thân bại danh liệt”.

Ngoài ra, cô Đầy còn tố cáo thầy Thuần đã sửa bản cam kết và tự kiểm, hăm dọa, uy hiếp buộc cô Đầy viết theo ý thầy Thuần...

Về những vấn đề trên, ông Thuần giải trình rằng, việc nói như vậy là do ông cùng nhiều giáo viên trường bức xúc, vì nhiều lần phải giải quyết khiếu nại tố cáo của bà Đầy.

Ngoài ra, do bà Đầy thường xuyên đăng Zalo vu khống, xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm rất nhiều người trong đó có ông, nên trong lúc bức xúc ông đã nói câu đó.

Cũng theo ông Thuần, ông không hề mỉa mai chuyên môn của bà Đầy. Mà do chuyên môn bà Đầy chưa tốt, không thể dạy được môn Vật lý bậc THPT…

Còn việc sửa bản cam kết và tự kiểm điểm của bà Đầy, là lý do trong biên bản giải quyết việc bà Đầy đăng trên Zalo những nội dung xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều người.

Việc này bà Đầy thừa nhận mình sai, nên ông Thuần yêu cầu bà Đầy cam kết xóa thông tin đăng trên đó và viết bản tự kiểm theo nội dung có ghi trong biên bản làm việc.

Bà Đầy đồng ý và cam kết, nhưng khi ghi trong nội dung bản tự kiểm bà Đầy không ghi đúng như những gì mình cam kết trước đó.

Việc này buộc ông Thuần tự ghi thêm là để bà Đầy viết lại cho đúng, chứ ông không buộc bà Đầy phải theo ý ông…

 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang.

Cần có hình thức xử lý phù hợp

Vụ việc, sau đó được gửi đến sở GD&ĐT làm rõ. Ngày 13/11/2018, Giám đốc sở GD&ĐT kết luận rằng, việc ông Thuần nói bà Đầy “thần kinh có vấn đề” là có.

Tuy nhiên, đây là câu nói trong buổi làm việc của nhà trường với những sai phạm của bà Đầy đăng trên Zalo, nói xấu nhà trường, xúc phạm danh dự, nhân phẩm một số cá nhân trong đó có ông Thuần. Và, sở GD&ĐT không kiến nghị xử lý ông Thuần.

“Trong nhiều lần làm việc với bà Đầy, lúc thì bà nói thế này, lúc thì nói thế khác, nói mà không thừa nhận nên ông Thuần mới phát ngôn nói bà Đầy “thần kinh có vấn đề”.

Ông Thuần tính tình nóng nảy, hay nói thẳng, thiếu kiềm chế nên có lời nói thiếu tế nhị…”, Giám đốc sở GD&ĐT kết luận.

Tuy nhiên, đến 6/11 UBND tỉnh Hậu Giang có kết luận mới. Cụ thể, bà Đầy tố cáo ông Thuần là vì ông Thuần đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo bà Đầy về hành vi đăng tải, phát tán thông tin trên Zalo nói xấu một số cá nhân, trong đó có ông.

Liên quan phát ngôn của ông Thuần cho rằng bà Đầy “thần kinh có vấn đề”, rồi cho bà Đầy “thân bại danh liệt”, UBND tỉnh cho rằng, sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang không kiến nghị xử lý ông Thuần là sai, và việc tố cáo của bà Đầy là đúng.

Còn việc bà Đầy tố cáo ông Thuần tự sửa bản cam kết và tự kiểm, xúc phạm bà Đầy viết theo ý ông Thuần, nội dung tố cáo này là sai.

Chủ tịch UBND Hậu Giang yêu cầu, cần xem xét tính chất, mức độ vi phạm của ông Thuần, có hình thức xử lý phù hợp, theo đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã giao Giám đốc sở GD&ĐT xem xét tính chất, mức độ vi phạm của ông Thuần, có hình thức xử lý phù hợp, theo đúng quy định.

Nguồn tin: Báo Người đưa tin