Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Con rể đâm chết mẹ vợ, chém bố vợ trọng thương rồi tự sát

Sau khi lên nhà nói chuyện, con rể đâm chết mẹ vợ, chém bố vợ bị trọng thương rồi dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát.

 Ông Nghĩa đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh NĐT

Chiều 22/11, trao đổi với PV, ông Dương Văn Tuyên - Chủ tịch UBND xã Thành Công (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng con rể sát hại gia đình nhà vợ khiến 3 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng khoảng 20h 30 phút, ngày 21/11, đối tượng Lưu Văn Nghĩa, (SN 1985, trú tại xóm Nông Vụ 3, xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên) sang nhà bố mẹ vợ là ông Ngô Văn Cảnh, (SN 1966) và bà Nguyễn Thị Hằng, (SN 1967, xã Thành Công) để nói chuyện.

Tại đây, do mâu thuẫn cãi vã nên Nghĩa đã dùng dao đâm bà Hằng, chém ông Cảnh trọng thương. Sau khi gây án, Nghĩa dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát. Ngay sau đó, cả 3 được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà Hằng tử vong ở viện.

Theo ông Tuyên, Do mâu thuẫn vợ chồng nên Ngô Thị Thuỷ (SN 1990, vợ đối tượng Nghĩa) đã về nhà mẹ đẻ là bà Hằng ở khoảng 10 ngày nay. Sau đó, đối tượng Nghĩa lên nhà vợ để nói chuyện thì xảy ra xô xát dẫn đến việc Nghĩa đâm bố mẹ vợ trọng thương.

"Hàng xóm sang nhà thì thấy cả 3 người nằm dưới đất, khi được đưa đi viện nhưng bị thương nặng quá, bà Hằng tử vong. Ở địa phương vợ chồng bà Hằng là công dân bình thường, không có điều tiếng gì xảy ra", ông Tuyên nói.

Hiên cơ quan chức năng đang làm rõ sự việc.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Doisongplus.vn