Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nissan triệu hồi 394.000 xe ô tô vì lỗi phanh có thể gây hỏa hoạn

Nissan và công ty con của họ là Infiniti đang tiến hành triệu hồi hơn 394.000 xe vì lỗi hệ thống phanh có thể gây nguy cơ hỏa hoạn.

 

Theo thông báo triệu hồi ngày 8 tháng 11 được công bố vừa qua của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này được xác định là do bộ truyền động chống bó cứng hệ thống phanh (ABS) bị lỗi. Các thành phần này có thể tạo ra những rò rỉ bên trong, cho phép dầu phanh tiếp cận với các thiết bị điện tử bên trong của bộ truyền động. Trong một số trường hợp, Nissan cho biết có thể dẫn đến cháy nổ.

Thường thì, chủ sở hữu sẽ cảm thấy trục trặc ABS của họ sau khoảng 10 giây sau khởi động, cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng trong trường hợp này không nên lái xe của họ và đỗ chúng tránh xa khỏi bất cứ thứ gì dễ cháy. Tổng số xe bị ảnh hưởng tổng cộng 394,025 chiếc bao gồm: Nissan Maxima 2016-2018, Nissan Murano 2015-2018, Nissan Pathfinder 2017-2019 và cuối cùng là Infiniti QX60 2017-2019.

Việc triệu hồi này dường như được tiếp nối từ một đợt triệu hồi trước đó vào ngày 7 tháng 9 năm 2018. Hiện, chưa có dữ liệu nào cho thấy, sự cố của hệ thống phanh đã gây ra những tai nạn đáng tiếc cho người dùng của Nissan.

Nissan hứa hẹn rằng các thông báo triệu hồi sẽ bắt đầu đến với các chủ xe vào ngày 2 tháng 12, mặc dù vậy, không có căn cứ nào cho biết, các bộ phận thay thế đã sẵn sàng. Khả năng, nhiều chủ xe phải chờ đợi đến mùa hè năm 2020 mới được thay thế hệ thống phanh tiêu chuẩn.