Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Hành trình trốn truy nã của nữ gia sư trộm 35 triệu đồng

Thảo trộm tiền của gia chủ và bị tuyên phạt tù. Thế nhưng, trong thời gian chờ thi hành án, Thảo đã trốn lên TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sinh sống.

Ngày 19/11, theo Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa di lý đối tượng Nguyễn Cao Phương Thảo, SN 1996, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ từ tỉnh Lâm Đồng về địa phương, theo Lệnh truy nã toàn quốc số 5 ngày 15/11/2017, của cơ quan Thi hành án hình sự, Công an TP.Đà Nẵng.

Thảo là gia sư dạy tiếng Anh cho con anh Vũ H., SN 1969, ngụ phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê. Tối 14/3/2017, anh H. để 35 triệu ở túi sau quần jean trên ghế sô pha ở phòng.

 Đối tượng Thảo.

Tầm 8h ngày hôm 15/3/2017, Thảo đến nhà anh H..

Vào phòng, Thảo thấy chiếc quần jean của anh H. nên cầm lên bỏ qua một bên. Tiền trong túi rơi ra một cọc mệnh giá 500 nghìn đồng.

 

Chờ con anh H. đi vệ sinh, Thảo liền lấy cọc tiền giấu trong túi xách và tiếp tục dạy.

Khoảng 30 phút sau, Thảo lấy lý do mệt nên xin về sớm. Trên đường về, Thảo đếm, thấy cọc tiền được 35 triệu đồng và ghé vào ngân hàng nộp vào tài khoản của mình.

Cùng ngày, anh H. phát hiện cọc tiền đã “không cánh mà bay” nên gọi điện hỏi Thảo. Cô gia sư phủ nhận về việc lấy cọc tiền và khóa máy điện thoại.

Anh H. trình báo sự việc đến cơ quan công an. Anh khẳng định, trong khoảng thời gian bị mất trộm, chỉ có Thảo là người lạ đến nhà của mình.

Công an rà soát thông tin liên quan đến Thảo thông qua công tác hộ khẩu cũng như qua mạng Facebook. Tuy nhiên, khi công an xác minh thì gia đình cho biết, Thảo đã bỏ nhà đi khoảng 1 năm, không liên lạc với bất kỳ ai.

Qua Facebook, công an phát hiện, Thảo có đăng tải dòng trạng thái: “Ai có hỏi thì đừng cho địa chỉ nơi mình đang ở nhé!”. Bằng nghiệp vụ, công an phát hiện Thảo đang thuê trọ ở đường Tiểu La.

20h ngày 15/3/2017, Thảo rút 2 triệu đồng từ ATM mua chiếc valy hết 700 nghìn đồng với ý định bỏ trốn, thì bị công an phường Vĩnh Trung bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thảo thừa nhận toàn bộ vụ việc. Sau đó, Thảo bị đưa ra xét xử và bị tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trong thời gian chờ thi hành án, Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước sự việc này, cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã Thảo trên toàn quốc.

Trong quá trình bỏ trốn, Thảo cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân. Sau hơn 2 năm, cơ quan chức năng phát hiện một manh mối nhỏ liên quan đến cô gia sư này.

Bước đầu, các trinh sát phát hiện Thảo đang ở TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Công an nhận định, Thảo giỏi ngoại ngữ nên có thể đang làm việc ở một đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Qua khoanh vùng, công an phát hiện có 1 đối tượng đăng ký tạm trú tạm vắng giống lý lịch trích ngang của Thảo.

Công an bí mật tiếp cận nơi này, xác định người đăng ký tạm trú chính là Thảo. Đến sáng 14/11, Công an quận Cẩm Lệ kết hợp công an địa phương thực hiện lệnh bắt và di lý Thảo về trại tạm giam Công an TP.Đà Nẵng.

Tác giả: HUY CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Người đưa tin