Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Hoa khôi Iran tị nạn ở Philippines

Bahareh Zare Bahari, cựu thí sinh cuộc thi sắc đẹp bị Iran truy nã, được Bộ Tư pháp Philippines cho phép tị nạn chính trị.

Bahareh Zare Bahari bị giữ lại ở sân bay khi nhập cảnh vào nước này ngày 17/10 sau chuyến đi Dubai. Iran trước đó phát thông báo đỏ tới Interpol, truy nã cô vì cáo buộc hành hung. Trong khi đó, Bahari nói rằng Tehran muốn trừng phạt cô vì cô phản đối chính quyền. Cô sử dụng mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ và thỉnh cầu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Thứ trưởng Tư pháp Philippines Markk Perete thông báo ngày 8/11 rằng cô đã cấp quyền tị nạn chính trị. "Cô ấy được ra khỏi sân bay và vào lãnh thổ Philippines", Perete nói. Ông từ chối cho biết căn cứ để Bahari được cấp tị nạn.

 Bahareh Zare Bahari tại sân bay Philippines ngày 28/10. Ảnh: AFP.

Bahari học nha khoa tại Philippines từ năm 2014. Cô từng bày tỏ lo ngại "bị giết hoặc bỏ tù" nếu bị dẫn độ về Tehran. Bahari thể hiện sự ủng hộ đối với các nhà hoạt động phản đối chính phủ Iran, đặc biệt tại cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Liên lục địa năm ngoái ở Manila. Cô vẫy tấm áp phích có ảnh Reza Pahlavi, cựu thái tử Iran từng chỉ trích chính quyền.

Tác giả: Phương Vũ

Nguồn tin: Báo Vnexpress