Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mâu thuẫn chuyện tiền bo, nữ tiếp viên quán karaoke đâm bạn tử vong

Xảy ra xô xát do mâu thuẫn chuyện tiền bo, nữ tiếp viên đã dùng dao bấm đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bạn khiến người này tử vong.

 Đối tượng Huỳnh Thị Châu Hà. Ảnh: Báo Công Lý

Báo Công Lý đưa tin, VKSND tỉnh Tiền Giang vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với đối tượng Huỳnh Thị Châu Hà (20 tuổi, trú tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) về tội danh “Giết người” theo quy định tại Điểm n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân được xác định là chị Võ Nguyễn Ngọc Thư (19 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông, Tiền Giang).

Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin trước đó, khoảng 17h ngày 17/4, nhóm thanh niên Âu Duy Nam, Nguyễn Thanh Khoa, Tống Thị Bé Thương, Võ Nguyễn Ngọc Thư và một người tên Thành có cùng uống bia và hát karaoke tại quán Mai Vàng (địa chỉ tại: phường 5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

Hát được 1 tiếng, Nam gọi điện rủ Huỳnh Thị Châu Hà đến hát karaoke cùng. Sau đó, cả nhóm di chuyển đến quán ăn trên đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP.Mỹ Tho rồi qua quán bar New Club (địa chỉ tại số 288, đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP.Mỹ Tho) để nhậu tiếp.

Tại đây, Nam đưa cho Hà 1 triệu đồng tiền bo để Hà đưa lại cho Thư và bảo Thư ra về. Tuy nhiên, Thư cho rằng Hà cố tình đuổi Thư về trước nên cả 2 phát sinh mâu thuẫn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hà khai nhận, do nhìn thấy Thư nhắn tin gọi ai đến quán bar gấp, nên Hà nghĩ nạn nhân Thư nhờ bạn đến đánh mình. Vì vậy, Hà mang túi xách đi vào nhà vệ sinh lấy con dao bằng kim loại (loại dao bấm) ra cất giấu phía sau thắt lưng quần để phòng thân.

Quay trở lại bàn ngồ, Hà nhìn thấy Thư chuẩn bị ra về nên đi ra ngoài trước đợi Thư. Khi ra tới thềm cửa bên trái gần bãi giữ xe, Hà gọi Thư lại nói chuyện và xảy ra xô xát.

Thư sử dụng nón bảo hiểm đánh Hà nhưng Hà né được, đồng thời lấy con dao bấm, đâm liên tiếp 7 nhát vào vùng bụng, hông, lưng, người của Thư. Sau khi gây án, đối tượng Hà đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mặc dù được đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu, nhưng nạn nhân Thư đã tử vong.