Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


9X nhẫn tâm dùng dao khống chế bà bán bánh dạo để cướp 50.000 đồng

Lợi dụng lúc đường vắng người, thanh niên 9X quê Cà Mau dùng dao khống chế người phụ nữ bán bánh để cướp 50.000 đồng.

Trưa 21-10, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Minh Trắng (25 tuổi; ngụ ấp Thị Tường B, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 15-10, khi thấy bà T.H.S. (57 tuổi; ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đang bán bánh dạo trên đường thì Trắng nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sau đó, Trắng theo chân bà S. đến đoạn đường vắng người qua lại thuộc ấp Tân Thành, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời rồi dùng dao khống chế bà S., cướp 50.000 đồng. Khi thực hiện "phi vụ" thành công, Trắng nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Trắng là đối tượng khả nghi nên tiến hành bắt khẩn cấp để phục vụ cho công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Trắng thừa nhận hành vi dùng dao khống chế và cướp tiền của bà S.