Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Việt Nam vẫn ‘còn cửa’ vào bán kết trên… lý thuyết

Lượt trận cuối vào ngày 22-9, nếu U-16 Việt Nam thắng thật đậm Trung Quốc, và Triều Tiên thắng đậm Hàn Quốc thì Việt Nam mới có cơ hội vào bán kết.

 

Lượt trận thứ hai bảng B VCK U-16 bóng đá nữ châu Á đã diễn ra chiều 19-9, U-16 Việt Nam thua trận thứ hai. Tuy nhiên trên lý thuyết U-16 Việt Nam vẫn còn cửa vào bán kết.

Ở lượt trận thứ hai, U-16 Triều Tiên đánh bại U-16 Trung Quốc 4-0, còn U-16 Việt Nam thất thủ trước U-16 Hàn Quốc 0-3.

 Hàn Quốc (trắng) đang là á quân giải

Bảng B này, Triều Tiên đang dẫn đầu với sáu điểm, ghi được 14 bàn, trong đó 10 bàn vào lưới Việt Nam. Xếp thứ nhì là Hàn Quốc (3 điểm, hiệu số 3/2), thứ ba thuộc về Trung Quốc (3 điểm, 2/4), thứ tư thuộc về Việt Nam (0 điểm, 0/13).

 ...Việt Nam đã thua 0-3

Lượt trận cuối vào ngày 22-9, Triều Tiên gặp Hàn Quốc, còn Việt Nam gặp Trung Quốc. Trên lý thuyết, nếu Việt Nam thắng đậm Trung Quốc, đồng thời Triều Tiên thắng thật đậm Hàn Quốc thì lúc đó cả Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc đều có 3 điểm và xét hiệu số phụ. Tuy nhiên “lý thuyết” này rất khó xảy ra, hoặc nói khác đi là không thể xảy ra thực tế được.

 Dù đang nhì bảng, nhưng Hàn Quốc vẫn có thể ra về sau vòng bảng

Chính vì thế, nên coi như U-16 Việt Nam còn đá một trận cuối cùng vòng bảng nữa trước Trung Quốc rồi chia tay giải. U-16 nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự vòng chung kết châu Á, góp mặt được vào tám đội mạnh châu lục đã là thành công. Tại đó U-16 nữ Việt Nam có ba trận cọ xát đỉnh cao với Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc để tích lũy kinh nghiệm sau này là rất quý giá.

 U-16 Việt Nam có được những trận cọ xát quý giá

Trong khi đó ở bảng A, thứ tự lần lượt như sau: 1- Nhật (4 điểm, 9/0),2- Úc (4 điểm, 6/1),3- Thái Lan (3 điểm, 2/6),4- Bangladesh (0 điểm, 0/10).

Chủ nhà Thái Lan tuy bám đuổi hai vị trí đầu bảng với Nhật và Úc. Tuy nhiên ở lượt cuối, Thái Lan phải gặp đối thủ cực mạnh Nhật Bản. Dự báo Thái Lan rất khó làm nên chuyện trong trận “chung kết” bảng với Nhật.