Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Học ngót 2 năm đã được cấp bằng đại học chính quy?

Học ĐH chính quy trong vòng chưa đến 2 năm với 74 tín chỉ và chỉ học các môn chuyên ngành. Đây là thực trạng đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh của trường ĐH Thành Đô mùa tuyển sinh 2017.

 Giấy chứng nhận tốt nghiệp của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh ĐH chính quy, trường ĐH Thành Đô trúng tuyển năm 2017, tốt nghiệp năm 2019

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy của trường ĐH Thành Đô năm 2017 có 200 chỉ tiêu đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh. Với những thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2017 thì nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/3/2017. Với những thí sinh tốt nghiệp năm 2017 và xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT (đăng ký dự thi và tuyển sinh ĐH từ ngày 1/4 đến ngày 20/4/2017 theo hệ thống chung).

Tuy nhiên, theo tài liệu mà phóng viên có được, trong số những sinh viên trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh ĐH chính quy trường ĐH Thành Đô năm 2017 có một số sinh viên đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp vào tháng 3/2019. Đến ngày 17/4/2019 những sinh viên này nhận bằng tốt nghiệp.

Theo hồ sơ một sinh viên tại lớp học D12BK10 đã được nhận bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh của trường hệ ĐH chính quy. Trong giấy chứng nhận tốt nghiệp trước đó, trường ĐH Thành Đô xác nhận sinh viên này học khóa 2017 - 2019, loại hình đào tạo ĐH chính quy. Còn bảng kết quả học tập của sinh viên này thể hiện học 24 môn với 74 tín chỉ. Các môn học đều là tiếng chuyên ngành, không có bất cứ một môn học cơ sở nào.

Trong khi đó, theo quy định tại văn bản số 17 Bộ GD&ĐT ban hành năm 2014 về đào tạo theo hệ thống tín chỉ, hiệu trưởng ban hành chương trình thực hiện trong trường mình, với khối lượng của mỗi chương trình không dưới 180 tín chỉ đối với khóa ĐH 6 năm; 150 tín chỉ đối với khóa ĐH 5 năm; 120 tín chỉ đối với khóa ĐH 4 năm; 90 tín chỉ đối với khóa cao đẳng 3 năm; 60 tín chỉ đối với khóa cao đẳng 2 năm. Chiếu theo quy định này thì số lượng tín chỉ đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh hệ ĐH chính quy của trường ĐH Thành Đô thấp hơn quy định đào tạo CĐ nhưng cao hơn quy định đào tạo trung cấp.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Văn Bộ, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Thành Đô cho biết, ngày 1/2/2019, trường mới chính thức nhận được văn bản cho phép đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh của Bộ GD&ĐT. Hiện trường mới chỉ đang tuyển sinh, chưa đào tạo. Văn bằng 2 được quy định là hình thức đào tạo liên thông ngang (giữa ngành này với ngành khác) và hình thức liên thông dọc (cùng một ngành nhưng từ hệ này sang hệ khác) và được miễn những môn học mà trước đó sinh viên đã học có cùng số lượng tín chỉ tương đương. Chính vì vậy, thời gian đào tạo chỉ từ 2 - 3 năm.

Tuy nhiên, theo nhận định của một chuyên gia giáo dục ĐH cho thấy, nếu đây là hình thức đào tạo chính quy cấp bằng cử nhân thì không thể đào tạo trong vòng 2 năm với 74 tín chỉ. Nếu đây là hình thức “lách luật” để đào tạo văn bằng 2 ngôn ngữ Anh thì việc trong vòng 2 tháng để hoàn thành khóa học và cấp bằng là điều không tưởng (vì tháng 2/2019 trường mới được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh).

Liên quan đến vụ việc, đại diện thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết đã hoàn tất công tác thanh tra việc đào tạo văn bằng 2 của trường Đại học Thành Đô. Tuy nhiên thời điểm hiện tại Bộ GD&ĐT vẫn chưa công bố kết luận này.