Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


5 ngư dân ngộ độc trên biển, 1 người tử vong

Ngày 13-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã điều động tàu thuộc Hải đội 2 đưa các ngư dân ngộ độc trên biển vào bờ để cấp cứu.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, vào rạng sáng cùng ngày, nhận được tin báo của tàu cá ĐNa 90412 cách Đà Nẵng 40 hải lý về hướng Bắc có nhiều ngư dân trên tàu bị ngộ độc. Ngay sau đó, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã điều động tàu thuộc Hải đội 2 cùng quân y khẩn trương đi cứu nạn.

 Tàu của Bộ đội biên phòng Đà Nẵng tiếp cận tàu cá để chuyển ngư dân vào bờ cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá ĐNa 90412 do ông Lê Văn Dỏng (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) làm chủ, gồm 9 lao động ra khơi đánh bắt cá vào đêm 12-9. Tại đây, họ tổ chức ăn khuya với số cá vừa đánh bắt được.

Đến khoảng 2 giờ ngày 13-9, có 5 ngư dân có triệu chứng ngộ độc, trong đó thuyền trưởng Lê Văn Nở (44 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) có triệu chứng nặng nhất. Ngay sau đó, tàu ĐNa 90421 đang hoạt động gần đó đến trợ giúp, cố gắng cứu chữa nhưng ông Nở đã tử vong vào 5 giờ sáng.

 Lực lượng quân y sơ cấp cứu trước khi đưa các ngư dân vào bờ. 

Đến 9 giờ 30, 3 ngư dân bị ngộ độc nặng gồm Lê Văn Mười (49 tuổi), Nguyễn Văn Thương (35 tuổi), Lê Văn Nam (52 tuổi) được tàu của Hải đội 2 đưa vào bờ và chuyển viện cấp cứu, 1 ngư dân khác do ngộ độc nhẹ nên đã qua khỏi.

Riêng thi thể thuyền trưởng Lê Văn Nở được tàu cá ĐNa 90421 đưa về bờ sau đó.