Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tỉnh Nghệ An phê chuẩn kết quả bầu chủ nhiệm Đoàn Luật sư

Chiều 29/8 tại tại trụ sở Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An, diễn ra buổi trao Quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Về dự buổi lễ, có bà Đặng Kim Hoa - Phó cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp Bộ Tư pháp, ông Hồ Xuân Bảy – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Tôn Thiện Phương, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An, ông Hồ Đình Trung, Chánh án TAND tỉnh Nghệ An, bà Nguyễn Thị Quế Anh, Phó giám đốc Sở tư pháp tỉnh Nghệ An cùng các thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An.

 Đại diện UBND tỉnh Nghệ An, Đại diện Bộ Tư Pháp chúc mừng Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trước đó, ngày 17/7 Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IX (2019 - 2024), bầu Ban Chủ nhiệm mới gồm 3 thành viên. Luật sư Hồ Xuân Hợp được tín nhiệm bầu chức danh Chủ nhiệm Đoàn.

Căn cứ kết quả này, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3257/QĐ-UBND do ông Thái Thanh Quý chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký. Theo đó, phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Cũng theo Quyết định này Luật sư Hồ Xuân Hợp được phê chuẩn chức danh Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An, Luật sư Hoàng Thanh Bình, và Luật sư Nguyễn Trọng Điệp là Phó chủ nhiệm Đoàn.

 Toàn cảnh buổi lễ phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Kim Hoa - Phó cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp Bộ Tư pháp cho biết: “Đến thời điểm hiện nay, Đoàn Luật sư Nghệ An là một trong những đoàn có số lượng luật sư khá nhiều. Với tinh thần đoàn kết của đội ngũ luật sư tỉnh Nghệ An, tôi hy vọng nhiệm kỳ tới Đoàn luật sư tỉnh có sự phát triển hơn nữa. Tin tưởng rằng Ban chủ nhiệm mới do Luật sư Hồ Xuân Hợp làm chủ nhiệm sẽ phát triển cả về số lượng và chất lượng, đoàn kết, kỷ cương, lương tâm và trách nhiệm”.

Cũng tại buổi lễ ông Hồ Xuân Bảy, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: “Quyết định số 3257/QĐ-UBND, cũng đã giao Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Nghệ An, thủ trưởng các đơn vị liện quan chịu trách nhiệm thi hành. Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An cần nghiêm túc đánh giá, nhận biết những khó khăn, thách thức, trong nhiệm kỳ mới và chú trọng xây dựng đội ngũ luật sư mạnh hơn nữa”.

 Luật sư Hồ Xuân Hợp tân Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tân chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An, Luật sư Hồ Xuân Hợp cho biết: “Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Luật sự tỉnh Nghệ An sẽ phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng và mạnh về chất lượng. Khuyến khích, động viên những người đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Luật Luật sư ghi tên, kết nạp vào đoàn.

Đặc biệt phấn đấu có 1 đến 2 tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, có khả năng tham gia tranh tụng, đàm phán các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp”.