Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Học sinh Sài Gòn ngất trong trường học, sau đó tử vong

Em L.H.T.N. bị ngất tại dãy hành lang trường THCS Trường Thọ (Thủ Đức, TP.HCM). Dù được đưa đi cấp cứu ở trạm y tế và bệnh viện, học sinh này đã tử vong sau đó.

Theo thông tin từ Phòng GD&ĐT Thủ Đức, TP.HCM, khoảng 8h35 ngày 23/8, ban giám hiệu trường THCS Trường Thọ (Thủ Đức) nhận được tin báo em L.H.T.N., học sinh lớp 6/7, bị ngất nằm tại nền hành lang dãy D, lầu 2, gần vị trí cửa lớp 6/3.

 Trường THCS Trường Thọ - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: website trường.

Em L.H.T.N. được thầy cô đưa xuống phòng y tế trường để sơ cứu. Đồng thời, nhà trường liên hệ với phụ huynh, gọi cấp cứu 115 và liên hệ trạm y tế phường gần đó hỗ trợ chuyên môn.

Sau đó, nhà trường đã đưa học sinh này sang trạm y tế phường Trường Thọ gần đó, đồng thời báo cáo lãnh đạo quận.

Sau khi sơ cấp cứu, bác sĩ trạm y tế cùng các giáo viên tiếp tục đưa em đến cấp cứu tại Bệnh viện Thủ Đức. Đến khoảng 10h, em L.H.T.N. tử vong.

Đến khoảng hơn 11h cùng ngày, thi thể em được chuyển về Bệnh viện Đa Khoa khu vực Thủ Đức để cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong. Kết quả pháp y xác định L.H.T.N. tử vong do bị phù phổi cấp, trên đầu phía bên trái có vết bầm nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe, không có tác động của ngoại lực, không bị chấn thương sọ não.

Cùng thời điểm trên, Công an quận Thủ Đức, chính quyền địa phương, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thủ Đức cùng người nhà học sinh chứng kiến trích xuất camera tại văn phòng trường. Theo hình ảnh camera ghi lại cho thấy, L.H.T.N. đứng tựa vào thành lan can trước lớp học và té khụy xuống nền hành lang trên dãy lầu 2.

Được biết gia đình em Hà có hoàn cảnh khó khăn, sau khi có kết quả pháp y, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thủ Đức, địa phương và nhà trường đã hỗ trợ gia đình đưa em về nhà lo hậu sự.