Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tên trộm nhiễm HIV cào rách tay cảnh sát, tự cắn lưỡi để tự tử khi bị bắt giữ ở Nghệ An

Khi bị bắt giữ, tên trộm chuyên nghiệp bị nhiễm HIV đã cào xước tay một số cán bộ công an hòng tẩu thoát. ​

Liên tiếp trong các ngày giữa tháng 8/2019, Công an huyện Yên Thành nhận được nhiều tin báo của quần chúng về việc thường xuyên bị mất trộm xe máy. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã phân công các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hình sự nhanh chóng xuống hiện trường, xác minh, làm việc với các bị hại, đồng thời rà soát, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để dựng lên các đối tượng nghi vấn.

 Hai đối tượng Trần Văn Tú, Phạm Văn Hòa bị bắt giữ. Ảnh: Đức Vũ

Ngày 18/8/2019, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Yên Thành đồng loạt tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng gồm: Trần Văn Tú, SN 1993, trú tại xóm Đồng Phú, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành và Phạm Văn Hòa, SN 1984, trú tại xóm 6, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu về hành vi trộm cắp tài sản. Quá trình bắt giữ, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn vì Trần Văn Tú và Phạm Văn Hòa là 2 đối tượng nghiện ma túy trong một thời gian dài, riêng Hòa đã bị nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Tại khu vực xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, khi lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Yên Thành tiến hành vây bắt, thì đối tượng Phạm Văn Hòa lúc đó đang điều khiển xe máy lấy trộm trước đó (đã bị tháo biển kiểm soát) bỏ chạy xuống cánh đồng. Tổ cảnh sát gồm 3 đồng chí đã truy đuổi nhằm bắt giữ đối tượng.

Thấy không thể chạy thoát, nghĩ mình bị nhiễm HIV giai đoạn cuối nên Phạm Văn Hòa tỏ ra bất cần, cắn lưỡi với ý định tự tử, nhưng bất thành.

Mặc dù biết rõ là đối tượng Phạm Văn Hòa đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, nhưng tổ công tác vẫn bất chấp hiểm nguy lao vào quật ngã đối tượng, dẫn giải về trụ sở Công an. Trong quá trình bắt giữ, một số đồng chí trong tổ công tác đã bị đối tượng cào xước tay.

 Công an huyện Yên Thành kiểm tra các xe máy bị lấy trộm. Ảnh: Minh Khôi

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thành, 02 đối tượng trên thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, để có tiền nhằm thỏa mãn cơn nghiện, Phạm Văn Hòa và Trần Văn Tú đã rủ nhau thực hiện 09 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Yên Thành, Diễn Châu.

Mỗi vụ trộm thành công, bọn chúng bán xe máy để lấy tiền sử dụng ma túy. Quá trình điều tra, Công an huyện Yên Thành đã thu giữ được 05 xe máy bị mấy trộm, đồng thời xác định được chủ sở hữu để tiến hành trao trả cho bị hại.