Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Giải bài toán 'không Phan Văn Đức' ở SLNA, cơ hội lên tuyển rộng mở với Hồ Tuấn Tài?

Giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đang hy vọng, với những màn trình diễn xuất sắc của mình, tiền đạo sinh năm 1995 sẽ được HLV Park Hang-seo triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân tới đây.

Trong chiến thắng 4 - 1 của SLNA trước đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa tại vòng 21 V.League 2019, Hồ Tuấn Tài chính là gương mặt thi đấu nổi bật nhất. Với 2 lần đánh bại thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh cùng rất nhiều tình huống làm chao đảo hàng phòng ngự đội bóng phố biển, chân sút mang áo số 10 đã được trao danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với những gì mà Hồ Tuấn Tài đã làm được trên sân 19/8.

Chứng kiến những màn trình diễn của “em họ Phạm Văn Quyến” trong thời gian gần đây, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đều phải thừa nhận, Hồ Tuấn Tài đang thể hiện sự tiến bộ trông thấy. Tính đến thời điểm này tại V.League 2019, sau 14 trận (11 trận đá chính + 3 trận vào sân từ băng ghế dự - tương đương 969 phút, cựu tiền đạo U23 Việt Nam đã sở hữu tới 7 pha lập công. Hiệu suất ghi bàn của Hồ Tuấn Tài là 138 phút/bàn.

 Hồ Tuấn Tài (phải) nhận danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Ảnh: VPF

Hiện tại, số bàn thắng của cầu thủ người Hưng Nguyên đã ngang bằng với Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Văn Toàn (HAGL) và Hà Minh Tuấn (Quảng Nam) - những cầu thủ nội có thành tích ghi bàn đang dẫn đầu V.League 2019. Nhưng nếu so về tính hiệu quả, Hồ Tuấn Tài lại ấn tượng hơn hẳn. Trong khi chân sút của SLNA chỉ mất 138 phút để có 1 pha lập công thì Nguyễn Văn Toàn, Mạc Hồng Quân và Hà Minh Tuấn phải mất số phút lần lượt là 268, 245 và 144.

Không chỉ trực tiếp ghi bàn, Hồ Tuấn Tài còn đóng góp không nhỏ vào lối chơi chung của SLNA. Bên cạnh những pha di chuyển không bóng thông minh nhằm kéo dãn hàng phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống, cơ hội cho các đồng đội tận dụng, cầu thủ mang áo số 10 cũng thường xuyên lùi sâu về phần sân nhà để tham gia phòng ngự, nhận bóng và tổ chức những pha phản công nhanh.

Nhờ nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng lối chơi tinh quái, Hồ Tuấn Tài là “mũi khoan” lợi hại bên hành lang cánh trái của đội bóng xứ Nghệ. Sự xuất sắc của “em họ Phạm Văn Quyến” giúp Ban huấn luyện SLNA giải được phần nào bài toán “không Phan Văn Đức”. Dù đang còn tới 5 vòng đấu ở phía trước, nhưng vẫn có thể khẳng định, Hồ Tuấn Tài là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất của SLNA ở mùa giải năm nay.

 Thành thích ghi bàn của các tiền đạo nội tính đến vong 21 V.League. Đồ họa: Trung Kiên

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 đang đến rất gần (5/9), vị trí tiền đạo cắm đang là vấn đề nan giải với HLV Park Hang-seo. Những lựa chọn quen thuộc là Nguyễn Anh Đức, Hà Đức Chinh hay Nguyễn Tiến Linh đều đang có phong độ không thực sự cao, nên nhiều khả năng ông Park sẽ trao cơ hội cho một số gương mặt mới. Và Hồ Tuấn Tài là ứng cử viên nặng ký.

Từng có thời gian “ăn cơm tuyển” (U19 Việt Nam, U23 Việt Nam), Hồ Tuấn Tài sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường và lối chơi của Đội tuyển Việt Nam.
Hy vọng rằng, HLV Park Hang-seo sẽ điền tên Hồ Tuấn Tài vào danh sách tập trung sắp tới của Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho chuyến làm khách trên đất Thái Lan./.