Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vụ thanh niên bán vé số ở Gia Lai tử vong với nhiều vết chém: Khởi tố nhóm đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 8 đối tượng liên quan đến vụ thanh niên bán vé số ở Gia Lai tử vong với nhiều vết chém vào đêm 10/7 vừa qua.

Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 8 đối tượng về hành vi “Giết người”.

 Nhóm đối tượng liên quan vụ thanh niên bán vé số ở Gia Lai tử vong với nhiều vết chém. (Ảnh: Công Lý).

Các đối tượng gồm: Trần Bảo Toàn (SN 2004, trú tại hẻm 19 Ngô Gia Khảm, tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku); Huỳnh Gia Bảo (SN 2004, trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku); Phạm Văn Trường (SN 2004, trú tại tổ 14, phường Yên Đổ, TP. Pleiku); Võ Cao Cường (SN 2003, trú tại tổ 4, phường Thống Nhất, TP. Pleiku); Nguyễn Hữu Tín (SN 2004), Nguyễn Hoàng Thanh (SN 2005, cùng trú tại tổ 17, phường Hội Thương, TP. Pleiku), Nguyễn Thành Quý (SN 2003, trú tại tổ 8, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và Nguyễn Văn Như (SN 2002, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk).

Như Báo Công lý đã đưa tin, do Trần Bảo Toàn và nạn nhân là Đào Nhật Phi (20 tuổi), có mâu thuẫn, thách thức nhau trên mạng xã hội. Toàn và Phi hẹn nhau đến đường Ngô Gia Khảm (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để “giải quyết”.

 Hiện trường vụ thanh niên bán vé số ở Gia Lai tử vong với nhiều vết chém. (Ảnh: PLO).

Đêm 10/7, Toàn rủ thêm 7 đối tượng mang theo dao, mã tấu đi tìm đối thủ. Đến đường Bà Triệu, nhóm này thấy Phi đang đứng nói chuyện với bạn nên đuổi chém. Bị chém đau, Phi bỏ chạy được gần 200m, đến trước số nhà 18 đường Nguyễn Viết Xuân thuộc tổ 1 phường Hội Phú thì gục xuống và tử vong.

Cơ quan điều tra xác định một người trong nhóm của Toàn cầm dao đâm trúng ngực Phi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết, nạn nhân Phi có hoàn cảnh khó khăn. Bố mất sớm, Phi thường xuyên phải bán vé số để mưu sinh.