Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Venezuela bị 'tấn công điện từ', hệ thống điện sập

Chính phủ của Tổng thống Nicholas Maduro cho hay, tình trạng mất điện trên toàn Venezuela có thể do một cuộc tấn công điện từ gây ra.

 

Hiện, nhà chức trách nước này đang nỗ lực khôi phục việc cấp điện càng sớm càng tốt, RT dẫn tin từ Venezuela cho biết.

Việc mất điện diễn ra trên cả nước, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez cho biết tối qua (22/7). Theo quan chức này, điện bị mất là do có sự can thiệp từ bên ngoài. Và rằng, chính phủ Venezuela đã khởi động mọi việc cần làm để bảo đảm an toàn cho người dân nước này.

 

Điều tra ban đầu cho thấy, có một cuộc tấn công điện từ diễn ra nhằm tác động tới hệ thống thuỷ điện ở Guayana – nơi cung cấp điện chính cho nước này, Bộ trưởng Jorge Rodriguez tuyên bố trên truyền hình.

Trong khi nhà chức trách nỗ lực giải quyết khủng hoảng, lãnh đạo phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn Juan Guaido cáo buộc Tổng thống nước này đã phá huỷ hệ thống điện của Venezuela.

 Hồi tháng 3, Venezuela cũng trải qua hai lần mất điện trên diện rộng, khiến cả nước tối đen nhiều ngày.

 

Vào thời điểm đó, Caracas cho rằng hệ thống sản xuất và phân phối của nhà máy thuỷ điện Guri bị tấn công mạng đồng thời cáo buộc lực lượng đối lập được Mỹ hậu thuẫn phá hoại mạng lưới điện.

Tổng thống Venezuela Maduro cũng buộc tội Washington phát động cuộc chiến điện để đưa ông Guaido lên nắm quyền.