Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chủ tịch lái ôtô va chạm xe công nhân: Lời nhân chứng

Sau khi va chạm với xe chở công nhân, ông Nguyên bị thương nặng và kẹt trong buồng lái khá lâu.

Liên quan đến thông tin xe do Chủ tịch huyện lái va chạm với xe chở công nhân, ngày 20/7, trao đổi với báo Đất Việt, một đại diện UBND huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) xác nhận và cho biết, hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

"Đây là xe riêng của ông Nguyên (ông Nguyễn Thanh Nguyên, 38 tuổi, Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ, PV), không phải xe cơ quan", vị đại diện trên cho biết.

Theo vị đại diện này, nhà ông Nguyên ở TP Tân An, cách nơi làm việc của ông hơn 60km. Ông Nguyên chỉ vừa mới có ôtô và tự lái xe đi làm khoảng hai tháng gần đây.

 Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An bị thương nặng trong xe. Ảnh: VOV

Theo lời các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 19h ngày 19/7, ông Nguyên lái ô tô 4 chỗ trên quốc lộ 1A, hướng từ TP HCM về miền Tây. Khi vừa rẽ vào tuyến tránh TP Tân An, ôtô bất ngờ va chạm với xe đưa đón công nhân loại 52 chỗ chạy chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến đầu ô tô 4 chỗ biến dạng, túi khí bung ra, ông Nguyên bị thương nặng và kẹt trong buồng lái khá lâu. Hơn 20 phút sau, người dân xung quanh đến hỗ trợ đưa được nạn nhân ra khỏi xe, chuyển vào Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán ông Nguyên bị gãy xương đòn, có dấu hiệu vỡ lá lách, tụt huyết áp. Hiện các bác sĩ đang tích cực điều trị cho nạn nhân.

Về việc này, Công an TP Tân An cho biết, vụ tai nạn giao thông giữa ôtô 4 chỗ và xe khách chở công nhân đã được khám nghiệm hiện trường, đưa phương tiện về để xác minh nguyên nhân.

Được biết, ông Nguyên được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ trong nhiệm kỳ 2016-2020. Trước đó, ông giữ chức vụ phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Long An.