Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc tại Nghệ An

Chiều 15/7/2019, đoàn công tác của Bộ Y tế do TTND, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương đã có đã có chuyến thăm và làm việc với huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; PGS,TS Dương Đình Chỉnh, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Y tế; ông Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Nam Đàn.

Trước buổi làm việc, đoàn công tác Bộ Y tế đã làm lễ dâng hương tại khu di tích Kim Liên. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương và các đồng chí trong đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

 Đoàn công tác Bộ Y tế dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Từ Thành

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, Bộ Y tế đã nỗ lực phấn đấu trong công tác, đồng sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp như sinh thời Bác Hồ từng mong muốn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò, nhiệm vụ của người thầy thuốc và cán bộ nhân viên y tế. Người căn dặn: Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ y tế và xây dựng nền y học Việt Nam trên nguyên tắc “Khoa học, dân tộc và đại chúng.” Thực hiện lời dạy của Bác, các thế hệ thầy thuốc đã và đang nối tiếp truyền thống, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng bản thân, vượt mọi khó khăn xây dựng nền y học Việt Nam ngày càng phát triển đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Thay mặt Đoàn công tác, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hứa với Bác: Sẽ luôn quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng ngành Y tế ngày càng phát triển, không ngừng phấn đấu trau dồi y thuật, rèn y đức phục vụ công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, huyện Đô Lương.

 

 Đoàn công tác đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Từ Thành

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn trở thành một tọa độ lửa, mục tiêu ném bom dữ dội của Đế quốc Mỹ nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Ngày 31/10/1968, loạt bom ném xuống Truông Bồn đã làm 13 chiến sỹ thuộc Đại đội 317 TNXP Nghệ An hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Mảnh đất Truông Bồn đã trở thành huyền thoại, địa chỉ đỏ biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của các Anh hùng liệt sỹ TNXP.

Xúc động, cảm phục trước những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các thành viên đoàn hứa sẽ luôn ghi nhớ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước nhân dân giao phó góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.

Cũng trong chiều 15/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm Trạm Y tế xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Đây là là một trong 6 mô hình triển khai Đề án “Mô hình điểm tăng cường năng lực y tế cơ sở tại 6 Trạm y tế xã huyện Nam Đàn, giai đoạn 2018 - 2020”.

 

 Bộ trưởng Bộ Y tế tặng tranh lưu niệm cho Trạm Y tế xã Kim Liên - huyện Nam Đàn. Ảnh: Từ Thành

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của đơn vị trong việc xây dựng mô hình theo đúng tiêu chuẩn, trong đó đặc biệt là công tác truyền thông và tiêm chủng.

Sau gần 1 năm triển khai, xã đã tuyên truyền cử cán bộ trạm y tế tham gia lớp đào tạo bác sĩ gia đình, nhân viên y tế xóm tham gia tập huấn về y học gia đình; thực hiện điều tra để tiến tới lập hồ sơ sức khỏe cá nhân; khảo sát các bệnh không lây nhiễm trong toàn dân; nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục công trình ở trạm y tế, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao sự cố gắng của Trạm Y tế xã Kim Liên. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của đơn vị trong việc xây dựng mô hình theo đúng tiêu chuẩn, trong đó đặc biệt là công tác truyền thông và tiêm chủng.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Trạm y tế xã Kim Liên nên sắp xếp lại khu vực phòng khám, phòng chờ khám một cách khoa học hơn. Trạm cần làm sớm việc tạo lập hồ sơ sức khỏe cá nhân để quản lý tốt sức khỏe người dân.

Trao đổi cùng lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Bộ trưởng Bộ Y tế vui mừng trước những nỗ lực cố gắng và thành tích bước đầu của đơn vị trong việc phát triển kỹ thuật, dịch vụ. Bộ trưởng mong muốn: Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn tiếp tục tiếp nhận tốt những kỹ thuật cao mà Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Theo chương trình làm việc, ngày 16/7/2019, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương làm trưởng đoàn sẽ làm việc với UBND tỉnh Nghệ An; Dự lễ công bố Quyết định thành lập Phân viện Pháp Y tâm thần Bắc miền Trung và thăm một số cơ sở y tế của tỉnh Nghệ An.