Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ba người tử vong sau khi uống rượu ngâm hạt cây rừng

Người dân ở Khánh Hòa đi làm rẫy phát hiện 5 nạn nhân nằm bất động. Khi xe cấp cứu đến nơi 3 người đã tử vong.

Sáng 11/7, Bệnh viện đa khoa huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận thông tin 5 người nghi do ngộ độc rượu. Trong số đó có 3 ca đã tử vong.

Các nạn nhân gồm Cao Minh Hoàng (27 tuổi), Cao Văn Yên (27 tuổi) và Cao Văn Hưng (24 tuổi, cùng trú huyện Khánh Vĩnh). Hai bệnh nhân nguy kịch là Triệu Đức Trung (18 tuổi), Cao Văn Lộc (30 tuổi, cùng trú huyện Khánh Vĩnh).

Trước đó, Phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Khánh Vĩnh nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 5 người nằm bất động ở khu vực gần đường đèo Khánh Lê (xã Sơn Thái).

Khi xe cấp cứu tới hiện trường, 3 người đã tử vong, 2 người khác trong tình trạng nguy kịch.

Người dân thông tin 5 người trên mang rượu vào khu vực rẫy để uống, sau đó thì xảy ra sự việc đau lòng trên. "Hai bệnh nhân nhập viện có dấu hiệu bị ngộ độc rượu. Người nhà cho biết họ uống rượu ngâm với hạt cây rừng", lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Khánh Vĩnh thông tin.

 Xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nơi xảy ra vụ ngộ độc. Ảnh: Google Maps.