Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Xe máy va chạm mạnh với ô tô đầu kéo, cha tử vong, con trai bị thương

Chiếc xe đầu kéo đang lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm mạnh với xe máy chở 2 cha con chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến người cha bị thương, con trai bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h25 ngày 20/6, trên QL1 đoạn qua huyện Hoài Nhơn, Bình Định.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 29C-194.74 kéo theo rơ-moóc BKS 29R-033.97 do tài xế Lê Đình Bô (SN 1982, trú huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) điều khiển di chuyển trên QL1 theo hướng Nam - Bắc.

 Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Dân Việt

Khi đến địa phận thôn Văn Cang (xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã va chạm mạnh với xe máy BKS 51T5-9115 do Phạm Đình Nghĩa (SN 1970, trú thôn Diễn Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) điều khiển, chở theo con là Phạm Đình H. (SN 2013) chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh Nghĩa tử vong tại chỗ. Cháu H. bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ chức năng điều tra làm rõ.

Cũng liên quan đến tình hình an toàn giao thông, sáng 20/6, tại Ngã ba Hoa Lư, TP.Pleiku (Gia Lai) xảy ra vụ ôtô 5 chỗ bất ngờ tông vào 5 xe máy đang đứng chờ đèn đỏ khiến nhiều người bị thương.

Theo Công an TP Pleiku, khoảng 6h15 sáng 20/6, anh Đinh Hồng Thiện (39 tuổi, trú tại đường Phan Đình Phùng, TP Pleiku) điều khiển ôtô BKS 81A-16971 lưu thông theo hướng Phạm Văn Đồng - Hoa Lư. Khi đến đèn đỏ, ôtô tông vào 5 xe máy dừng phía trước.

Sau tai nạn, ôtô tiếp tục đi khoảng 100 m rồi tông vào xe mang biển kiểm soát 81A do anh Nguyễn Hữu Đắc (24 tuổi, trú tại TP Pleiku) điều khiển cùng chiều, khiến xe anh Đắc lật ngửa.

Chỉ đến khi xe tông vào trụ điện bên phải gần bảo tàng tỉnh Gia Lai mới chịu dừng lại.

Hậu quả, 5 xe máy bị hư hỏng nặng, 2 ôtô bị móp méo, 5 người bị thương phải đi cấp cứu.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khi kiểm tra, tài xế Thiện không có nồng độ cồn trong máu, âm tính với ma túy.

Công an đã khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ tai nạn.