Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bắn pháo hoa khai mạc tuần lễ Văn hóa Du lịch ở đảo Lý Sơn

Dịp khai mạc tuần lễ Văn hóa Du lịch lần thứ 2 năm nay, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ người dân cùng du khách.

Thời gian bắn pháo hoa tầm thấp khoảng 15 phút lúc 21h30 ngày 22/6 tại khu vực vòng xoay ngã tư Ông Mới, xã An Hải.

Theo kế hoạch, từ ngày 21-25/6, tuần lễ Văn hóa và Du lịch lần thứ 2 ở huyện đảo Lý Sơn diễn ra nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa biển đảo như trưng bày triển lãm về di sản địa chất, tái hiện lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, khai mạc tuần lễ với chủ đề Lý Sơn - Tinh hoa di sản và bắn pháo hoa chào mừng, lễ đua thuyền truyền thống tứ linh, liên hoan thôn văn hóa.

 "Tiệc pháo hoa" hứa hẹn hấp dẫn du khách trong Tuần lễ Văn hóa Du lịch lần thứ II ở huyện đảo Lý Sơn. 

Nổi bật trong tuần lễ Văn hóa Du lịch lần này là giải dù lượn quốc tế thu hút 120 vận động viên đến từ 10 quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Anh, Malaysia, Lào, Việt Nam...

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết điểm nhấn của tuần lễ Văn hóa Du lịch năm nay là đêm khai mạc lễ hội với chương trình nghệ thuật mang chủ đề Lý Sơn - Tinh hoa di sản. 150 diễn viên cùng một số ca sĩ nổi tiếng trong nước tham gia chương trình nghệ thuật này.

 Lễ hội đua thuyền tứ linh truyền thống "Long, lân, quy, phụng" ở đảo Lý Sơn. Ảnh: Minh Hoàng.

"Huyện đã chủ động bố trí tàu, xe, nhà nghỉ, khách sạn, homestay để phục vụ khách; đồng thời tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động của tuần lễ", ông Ninh nói.

Dự kiến tuần lễ Văn hóa và Du lịch lần thứ 2 có khả năng thu hút 15.000 lượt du khách đến tham quan huyện đảo Lý Sơn.