Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vì sao Ford phải triệu hồi tới 1,3 triệu xe?

Với 4 lệnh triệu hồi, sẽ có tổng cộng khoảng 1,3 triệu xe thể thao đa dụng Explorer và xe bán tải F-150 của hãng sản xuất ôtô Mỹ Ford hiện diện trên thị trường Bắc Mỹ bị “liên lụy”...

Hãng sản xuất ôtô Ford của Mỹ cho biết, đợt triệu hồi lớn nhất áp dụng đối với dòng xe thể thao đa dụng Explorer đời 2011 – 2017. Khoảng 1,2 triệu xe tại thị trường Mỹ và các vùng lãnh thổ của liên bang, 28.000 xe tại Canada và 1 xe tại Mexico sẽ bị triệu hồi do gặp phải vấn đề về kết nối giá đỡ nhíp giảm xóc phía sau. Nếu bị gãy, mối hàn này sẽ có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc điều khiển xe, gây nguy cơ tai nạn.

 Explorer nằm trong chiến dịch triệu hồi lớn nhất của Ford.

Đợt triệu hồi thứ hai áp dụng đối với dòng xe F-150 đời 2013, ảnh hưởng đến khoảng 123.000 chiếc tại Bắc Mỹ. Các xe này gặp lỗi hộp số tự động 6 cấp mặc dù hãng đã ra lệnh thu hồi trước đó để cập nhật phần mềm điều khiển bánh răng truyền động, song vẫn chưa khắc phục được lỗi này.

Đợt triệu hồi thứ ba đối với dòng xe tải cỡ lớn Econoline đời 2009 – 2016, với khoảng 4.300 xe bị ảnh hưởng cũng tại thị trường Bắc Mỹ do chết máy động cơ.

Đợt triệu hồi còn lại áp dụng đối với 12.000 xe thuộc các dòng xe Taurus, Flex, Lincoln MKS và Lincoln MKT ở thị trường Canada do gặp phải lỗi kết nối giá đỡ nhíp giảm xóc phía sau.