Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bị chém tử vong vì trêu ghẹo người yêu của bạn nhậu

Bực tức vì bạn gái bị chọc ghẹo, Nam dùng kiếm Nhật chém người rồi bỏ trốn tới Đồng Nai.

Ngày 11-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) tạm giữ hình sự Đinh Văn Nam (20 tuổi, quê Quảng Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là Bùi Thế Quy (43 tuổi, quê Quảng Nam), bị chém ở một quán ốc trên đường 15 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) vào lúc rạng sáng 10-6 vừa qua.

 Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, tối 9-6, Nam chở bạn gái đi nhậu ở quận Tân Phú. Khi trở về đi ngang quán nhậu trên thì gặp một nhóm bạn đang ngồi ở đây liền tấp vào nhậu chung.

Lúc này, trong nhóm nhậu, Quy được cho là chọc ghẹo bạn gái Nam. Nam và Quy cãi nhau rồi được bạn bè can ngăn. Nam chở bạn gái về, sau đó lấy thanh kiếm Nhật xông đến quán ốc chém trọng thương Quy.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Sau khi gây án, Nam về Đồng Nai lẩn trốn.

Khi biết Quy đã tử vong, Nam quay về đến cơ quan công an đầu thú. Qua khám xét phòng trọ, cảnh sát phát hiện thanh kiếm còn dính máu và một mã tấu tự chế.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.