Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Khởi tố 4 đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô, đề qua tin nhắn điện thoại

Các đối tượng không tụ tập trực tiếp đánh lô, đề như thông thường, mà hoạt động hoàn toàn qua tin nhắn điện thoại. “Đại lý” sẽ tổng hợp số lô, đề của khách lẻ rồi gửi tin nhắn cho các đối tượng.

Ngày 24/5, lãnh đạo Công an huyện Đô Lương cho biết, cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng Nguyễn Sỹ Toàn (SN 1995), Nguyễn Đăng Hoan (SN 1990), Võ Hữu Tân (SN 1984), Nguyễn Khắc Lý (SN 1990), cùng trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương để điều tra về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề.

 3 đối tượng Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đăng Hoan và Võ Hữu Tân. Ảnh: Quỳnh Trang

Đầu tháng 5/2019, Công an huyện Đô Lương phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề với mức độ hoạt động của mạng lưới rộng cùng nhiều đối tượng tham gia. Chuyên án 519D được xác lập để đấu tranh.

Sau một thời gian theo dõi, Ban chuyên án xác định được 3 đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Sỹ Toàn (SN 1995), Nguyễn Đăng Hoan (SN 1990), Võ Hữu Tân (SN 1984), cùng trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương.

3 đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề, đồng thời nhận các bảng lô, đề của “đại lý” cấp dưới.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng không tụ tập trực tiếp đánh lô, đề như thông thường, mà hoạt động hoàn toàn qua tin nhắn điện thoại. Các “đại lý” sẽ tổng hợp số lô, đề của khách lẻ rồi gửi tin nhắn cho các đối tượng. Đối với những bảng lô, đề nhỏ, các đối tượng sẽ trực tiếp đứng ra nhận làm “nhà cái”.

Đối với những bảng lô, đề lớn các đối tượng sẽ gửi vào cho các đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh hoặc tỉnh Lâm Đồng. Ở đây các đói tượng chỉ đóng vai trò trung gian rồi ăn hoa hồng từ các đối tượng này.

Đáng nói, thủ đoạn của các đối tượng vô cùng tinh vi, chủ yếu giao dịch qua tin nhắn điện thoại, tin nhắn facebook, sau đó chuyển tiền qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Các dữ liệu cũ được tiêu hủy nhanh nhằm “phi tang vật chứng”.

Ngày 8/5/2019, Công an huyện Đô lương ra lệnh bắt, khám xét đồng loạt nơi ở của các đối tượng. Công an thu giữ được 15 ĐTDĐ, gần 100 triệu đồng tiền mặt. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Nguyễn Khắc Lý (SN 1990), cùng trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương.

Bước đầu, Ban chuyên án chứng minh có 11 đối tượng liên quan và số tiền đánh bạc gần 400 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.