Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Một phụ nữ ở Nghệ An tử vong sau gần 2 tháng bị chó dại cắn

Bị chó dại cắn nhưng không tiêm phòng đủ liều lượng, sau gần 2 tháng chị H. trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu đã phát bệnh và tử vong.

Ngày 23/5, Công an xã Diễn Tháp (Diễn Châu) xác nhận một công dân trú trên địa bàn vừa tử vong vào tối qua (22/5) do bị chó dại cắn.

Trước đó gần 2 tháng, chị Nguyễn Thị H, SN 1973, trú tại xóm 3, xã Diễn Tháp làm ăn buôn bán ở Lào và bị 1 con chó của người dân ở đây cắn.

 Địa bàn xã Diễn Tháp (Diễn Châu) nơi xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong do bị chó dại cắn. Ảnh: Google Maps

Chị H. đã tiêm 1 mũi phòng dại. Tuy nhiên, do chủ quan, sau khi về quê chị không tiếp tục tiêm phòng đủ mũi nên đến ngày 21/5, chị có biểu hiện bị nấc, khó thở, sợ nước, sợ tiếng động và ánh sáng, tinh thần hoảng loạn nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tại đây chị H được chẩn đoán mắc bệnh dại và được người thân chuyển ra bệnh viện tuyến trung ương.

Do không thể cứu chữa, tối ngày 22/5 chị Hoa được đưa trở về nhà và đã tử vong.

Hiện, gia đình đã tổ chức hậu sự cho nạn nhân theo phong tục địa phương.