Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn: 'Nguyên Mạnh cần nỗ lực nhiều hơn nữa'

Trước thềm King Cup 2019, HLV Park Hang-seo đang có nhiều sự lựa chọn cho vị trí thủ môn. Theo HLV Dương Hồng Sơn, các thủ môn trẻ nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội.

Hiện nay, danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam tham dự giải giao hữu King Cup 2019 tại Thái Lan sắp được hé lộ. Vị trí thủ môn đang có hàng loạt cầu thủ chơi tốt và giữ được phong độ như Đặng Văn Lâm (Muangthong United- Thái Lan), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Công (Hà Nội) hay Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn).

Còn trường hợp được quan tâm nhất là thủ môn Bùi Tiến Dũng, người hùng của bóng đá Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 lại bị đặt dấu hỏi về phong độ vì không thường xuyên được thi đấu tại CLB Hà Nội.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 - Thủ môn Dương Hồng Sơn nhận định: “Theo tôi, King Cup là một giải giao hữu với mục đích tập huấn và một trong những mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm nay là SEA Games. Vì vậy, nếu chúng ta đặt mục tiêu chinh phục giải đấu này hay mục đích ăn thua với Thái Lan là không hợp lý”.

 Thủ môn Dương Hồng Sơn - HLV trẻ của CLB Hà Nội. Ảnh: Phúc Nghĩa

“Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Văn Toản đang thi đấu rất xuất sắc và ổn định. Cậu ấy là một ví dụ điển hình, một nhân tố trẻ xứng đáng được trao cơ hội để chuẩn bị lực lượng cho SEA Games vào cuối năm. Tôi rất ấn tượng với thủ môn trẻ này”, HLV xứ Nghệ nhận định.

Đối với hai trường hợp khá quen thuộc trong khung thành ĐT Việt Nam là Bùi Tiến Dũng và Đặng Văn Lâm, Dương Hồng Sơn chia sẻ: “Đặng Văn Lâm là trường hợp chắc suất nhất tại ĐTQG, cậu ấy đang chơi tốt, giữ được phong độ và giữ được vị trí số 1 tại Muangthong United. Văn Lâm cũng đã ít nhiều hiểu hơn về bóng đá Thái Lan, điều đó rất tốt cho chúng ta. Còn Bùi Tiến Dũng sẽ bất lợi vì ít được thi đấu trong màu áo CLB Hà Nội, với một thủ môn mà ít được thi đấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ”.

Một thủ môn khác đang gây được ấn tượng là Trần Nguyên Mạnh của SLNA với 8 trận giữ sạch lưới tại SLNA. Tuy nhiên, người đàn anh của Nguyên Mạnh lại không cho rằng anh sẽ được HLV Park gọi trở lại đội tuyển.

 Thủ môn Đặng Văn Lâm đang chiếm lợi thế bắt chính tại giải đấu sắp tới. Ảnh: VFF

HLV Dương Hồng Sơn chorằng: Nguyên Mạnh vẫn chơi tốt, nhưng dù sao cậu ấy cũng vừa mới trở lại sau chấn thương và cá nhân tôi cho rằng Nguyên Mạnh cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Giải V.League hiện nay đang có rất nhiều thủ môn tốt như Tuấn Mạnh của Khánh Hòa. Dù đội bóng của cậu ấy không có thứ hạng cao nhưng riêng Tuấn Mạnh vẫn giữ được phong độ.

Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ là thủ môn số 1 tại ĐT Việt Nam sắp tới. Đối với các vị trí thứ 2 hay thứ 3, tôi cho rằng Văn Toản hay những thủ môn trẻ khác như Văn Hoàng của Sài Gòn cần được trao cơ hội để sau này chúng ta có nhiều sự lựa chọn.

Thủ môn Văn Công cũng chơi tốt tại CLB Hà Nội nhưng lại không có duyên với màu áo đội tuyển. Mọi quyết định đều phụ thuộc vào quyết định của BHL ĐT Việt Nam và mục tiêu mà chúng ta xác định ở giải đấu tới là cho SEA Games 30 hay mục đích đánh bại các đội tuyển khác nhằm cải thiện vị trí trên BXH của FIFA”, Dương Hồng Sơn kết luận./.